Lai Châu xảy ra thảm án

NDO -

Thông tin từ công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào hồi 0 giờ 27 phút ngày 16-1 tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết tại chỗ và một người bị thương, đối tượng gây án sau đó cũng chết tại Trung tâm Y tế huyện.

Ngôi nhà các nơi các nạn nhân sinh sống và bị nạn.
Ngôi nhà các nơi các nạn nhân sinh sống và bị nạn.

Các nạn nhân gồm: Lường Văn Phơi SN 1968, Vàng Thị Sương SN 1968 là bố mẹ đẻ của đối tượng gây án; Lường Văn Hậu SN 1999 là em trai ruột của đối tượng gây án. Gia đình nạn nhân trú tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên.

Theo Trung tá Hà Thái Hoàn, Chánh văn phòng công an tỉnh Lai Châu, đối tượng Lường Văn Sáu (còn có tên gọi khác là Inh), SN 1993 trú ở bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên dùng dao chém bố mẹ đẻ tử vong, em ruột bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Cụ thể vào thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng Lường Văn Sáu lấy quần áo đặt lên bếp ga bật lửa đốt, mẹ đối tượng phát hiện can ngăn thì bị đối tượng dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Phát hiện sự việc, Lường Văn Hậu vào can ngăn thì bị đối tượng đâm, chém nhiều nhát. Hậu bỏ chạy ra khỏi nhà kêu cứu thì được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cấp cứu.

Sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng đâm, chém nhiều nhát vào bố đẻ Lường Văn Phơi khiến ông chết ngay tại chỗ. Sau đó đối tượng về nhà dùng con dao khác cắt cổ tự tử.

Đến 1 giờ 00 phút, lực lượng công an khống chế được đối tượng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên nhưng do vết thương quá nặng đối tượng đã chết vào hồi 4 giờ 50 phút cùng ngày.

Theo người thân trong gia đình kể vài ngày gần đây đối tượng thần kinh không ổn định có biểu hiện bất thường về lời nói và hành động.

Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.