Kỷ luật 39 cán bộ để xảy ra sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Theo thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), thời gian qua cùng với việc xử lý các công trình vi phạm trên đất rừng, huyện đã tập trung kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Cụ thể, có 39 cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 29 cán bộ, cảnh cáo sáu cán bộ, cách chức hai cán bộ và buộc thôi việc hai cán bộ.

UBND huyện Sóc Sơn cũng tiến hành kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện các nhiệm kỳ 2006 - 2011, 2011 - 2016 và 2016 - 2021, trong đó có các chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện ba nhiệm kỳ đều bị xem xét kiểm điểm và thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ của ba nhiệm kỳ. Huyện ủy Sóc Sơn đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ về đảng đối với Ðội trưởng Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Ðỗ Minh Tuấn; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Phó Chủ tịch Tạ Văn Ðạo và nguyên Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút.