AN NINH - TRẬT TỰ

Không khởi tố vụ án liên quan luật sư Bùi Quang Tín

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín, SN 1976, tại chung cư ở huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Chung cư nơi ông Bùi Quang Tín tử vong.
Chung cư nơi ông Bùi Quang Tín tử vong.

Sau thời gian điều tra, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do ông Tín tự trèo qua lan-can và rơi xuống, phù hợp với dấu ADN của ông Tín tồn tại trên lan-can khu vực giếng trời ở tầng 14 block D2 của chung cư. Kết quả giám định pháp y xác định, nguyên nhân tử vong của ông Tín là do đa chấn thương. Các vết thương bên ngoài thi thể nạn nhân có diện rộng, có hệ thống là do va chạm với vật cản khi rơi xuống (tường, mặt đất...). Trong người ông Tín có nồng độ cồn trong máu là 221 mg/100 ml, không có độc chất.

Truy nã đối tượng giết người

Ngày 8-8, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Gia Huy, SN 2002, trú tại quận Ðống Ða (Hà Nội), về tội giết người. Trước đó, Huy cùng một số đối tượng đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại phố Xã Ðàn, quận Ðống Ða. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau qua các tuyến phố. Ðến phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nhóm của Huy đã dùng tuýp gắn dao nhọn đâm anh H.Ð.H, SN 2001 và N.M.C, SN 1996, cùng trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), gây thương tích nặng phải đi cấp cứu. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Gia Huy và các đối tượng liên quan về tội giết người. Tuy nhiên, Phạm Gia Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 8-8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Trương Thị Mỹ Hằng, SN 1989 và Trương Thái Quí, SN 1994 (em trai Hằng), cùng trú tại phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận, khoảng năm 2018 có sang Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) buôn bán. Tại đây, Hằng quen biết nhóm đối tượng gồm cả người Việt Nam sang sinh sống tại Cam-pu-chia và người nước ngoài. Các đối tượng rủ Hằng tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Hằng đồng ý. Thủ đoạn của các đối tượng nêu trên là, lập tài khoản Zalo và Whatsapp trên điện thoại, giả danh nhân viên vận chuyển hàng, nhân viên hải quan rồi gọi điện thoại cho các "con mồi" ở Việt Nam thông báo có gói hàng gửi cho họ, yêu cầu nộp các loại tiền phí, thuế, bảo hiểm vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để được nhận hàng. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt. Trong số bị hại, có nạn nhân trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bị chiếm đoạt hơn một tỷ đồng.

* Ngày 8-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Hoằng Hóa đang tạm giam Trương Văn Hải, SN 1994, trú ở phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị Trịnh Thị Thu, ở xã Hoằng Thanh trình báo công an huyện Hoằng Hóa về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội Facebook có nick "Luc Dinh" lừa đảo, chiếm đoạt 51 triệu đồng. Tập trung điều tra, phát hiện Trương Văn Hải là thủ phạm vụ lừa đảo. Hải khai nhận, do cần tiền tiêu xài, đã nảy ra ý định và đã lập một tài khoản xã hội Facebook mang tên "Luc Dinh", đăng tải bài viết "Nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ" vào trang fanpage "Hội những bà bầu ở Korea" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 19-6-2020, chị Thu liên lạc với Hải và đề nghị Hải mua hàng tổng giá trị 111.360.000 đồng. Nhận được 51 triệu đồng mà chị Thu đã chuyển, Hải chặn Facebook, thay tài khoản Facebook mới, thay sim điện thoại, chiếm đoạt số tiền nêu trên. Với thủ đoạn tương tự, từ đầu tháng 6-2020 đến khi bị bắt, Trương Văn Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Mạo danh phóng viên

Ngày 8-8, Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ một lái xe ô-tô mạo danh phóng viên đến Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai để giải quyết vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6-8, tại ngã ba Giải Phóng - Ðại Từ, thuộc quận Hoàng Mai, lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra xe ô-tô loại 7 chỗ có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông. Người điều khiển xe ô-tô là Bùi Văn Tính, SN 1979, quê tỉnh Thái Bình, xuất trình giấy tờ cùng một "Thẻ phóng viên Báo Thanh tra", đồng thời đề nghị bỏ qua lỗi vi phạm. Qua xác minh, CSGT xác định, Báo Thanh tra không có cán bộ tên Bùi Văn Tính và không có "Thẻ phóng viên Báo Thanh tra" như nêu trên. Ðấu tranh ban đầu, Tính khai nhận, qua mối quan hệ quen biết đã nhờ làm hộ chiếc thẻ nêu trên với giá hơn ba triệu đồng.

Bắt bốn xe tải chở 39 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Ngày 8-8, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang trên đường tuần tra đến phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, phát hiện xe tải BKS 67C-013.27 có biểu hiện nghi vấn, cho nên dừng phương tiện để kiểm tra. Xe chở 360 bao đường cát, với trọng lượng khoảng 18 tấn, lái xe Nguyễn Văn Thơi không xuất trình được giấy tờ hàng hóa, Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật, phương tiện. Tổ công tác tiếp tục tuần tra, đến xã An Hòa, huyện Châu Thành, phát hiện ba xe tải BKS 67C-078.09, 67C-116.63 và 67C-075.77, do các lái xe: Châu Văn Nguyên, Ðỗ Tấn Ðịnh, Nguyễn Quốc Thanh, điều khiển có biểu hiện nghi vấn, cho nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Ba xe chở 420 bao đường cát nhãn mác nước ngoài, với tổng trọng lượng khoảng 21 tấn. Các lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cho nên Tổ công tác lập biên bản thu giữ tang vật cùng phương tiện.

Nhập cảnh trái phép

Sáng 8-8, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Ea H’leo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðắk Lắk cho biết: Ðơn vị vừa phát hiện và bàn giao hai công dân nhập cảnh trái phép cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý theo quy định. Trước đó, lúc 17 giờ ngày 7-8, tổ tuần tra Ðồn Biên phòng Ea H’leo phát hiện hai công dân gồm: Ông N.V.Ð, cư trú tại thôn 19, xã Ea Lê, huyện Ea Súp; ông T.V.T, cư trú tại thôn 22, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Ðắk Lắk), có hành vi nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia về Việt Nam. Qua kiểm tra, hai người không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.

Nổ súng, hai người chết

Ngày 8-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng tại phường Ðại Yên, TP Hạ Long, xảy ra tối 7-8 khiến hai người chết. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7-8, sau khi nghe tiếng súng nổ, người dân chạy ra phát hiện hai người đã chết. Các nạn nhân được xác định là: Hoàng Ðại L, SN 1973 và người hàng xóm là Ðặng Ngọc V, SN 1976, trú tại khu 4, phường Ðại Yên. Tại hiện trường, có một khẩu súng nằm gần nạn nhân Hoàng Ðại L.

Chôn lấp rác y tế trái phép

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang ông Phan Tấn Dũng, 33 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, chôn lấp trái phép hàng trăm bao rác thải y tế. Ðịa điểm chôn lấp tại khu đất ven suối, thuộc tổ 23, khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh. Khu đất nêu trên do ông Lê Gia Thành, 37 tuổi, ngụ TP Tây Ninh làm chủ. Ðã có 100 bao rác thải y tế thông thường, gồm: bao bì nhựa đựng vỏ thuốc, vỏ vỉ thuốc, mỗi bao nặng khoảng 40 kg đang được chôn, trong đó có 15 bao rác đã chôn lấp xuống lòng suối. Các đối tượng khai nhận, số rác thải nêu trên là của ông Nguyễn Văn Hải, 43 tuổi, ngụ TP Tây Ninh.