Khởi tố vụ án tổ chức người trốn ra nước ngoài trái phép

NDO -

Ngày 5-8, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Xuân Trường, SN 1973, trú tại khu phố 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" trái phép.

Công an Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam Cao Xuân Trường .
Công an Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam Cao Xuân Trường .

Theo đó, ngày 13-7, Công an nước CHDCND Lào trao trả bảy công dân Việt Nam cho các cơ quan chức năng Quảng Trị, vì những người này đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào nước Lào.

Trước tình hình này, Công an huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc điều tra, phát hiện tối 27-7, Hồ Tằng SN 1972 và Hồ Dài SN 1995, là hai cha con có hộ khẩu tại xã Tà Riệp, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan đang ở nhà của Cao Xuân Trường để chuẩn bị đưa Nguyễn Quốc Sỹ, SN 1984, trú tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xuất cảnh trái phép qua Lào với giá 1,2 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào trong thời điểm các cửa khẩu đều đóng cửa do dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, một tháng qua cơ quan chức năng Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ với 32 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam, các đối tượng có quê ở Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Nam, Hải Phòng, Tuyên Quang, Đà Nẵng…

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, việc kịp thời khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đã góp phần rất quan trọng vào việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép để không ngừng tăng cường bảo đảm tình hình an ninh - trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào và quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp.