Khởi tố vụ án, tạm giữ ba nghi phạm phá rừng bạch tùng cổ thụ

NDO -

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa khởi tố vụ án, tạm giam ba nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ cưa hạ rừng bạch tùng cổ thụ tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ việc và một đối tượng tại cơ quan công an.
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ việc và một đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 28-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Lâm Hà đã khởi khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự ba nghi phạm trong vụ cưa hạ rừng bạch tùng trăm tuổi tại tiểu khu trên, gồm: T.V.T, T.V.L, T.V.Th. Cả ba đều ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà và đang truy bắt những đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 27-11, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường lực lượng cùng Công an tỉnh khám nghiệm lại hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã đưa ba nghi phạm trên đến hiện trường để xác định vị trí khai thác gỗ trái phép, thực nghiệm hiện trường.

Khởi tố vụ án, tạm giữ ba nghi phạm phá rừng bạch tùng cổ thụ -0
Hiện trường vụ cưa hạ rừng bạch tùng cổ thụ. 

Như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, tại khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ đường kính gốc từ 60 đến 100 cm, đã bị cưa hạ ngổn ngang, xẻ phách lấy gỗ ngay giữa rừng.

Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Công an tỉnh khẩn trương điều tra, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái phép trên, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.