Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đường dây đánh bạc lớn tại Tây Nguyên

NDO -

NDĐT - Ngày 10-4, tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 94 đối tượng trong đường dây đánh bạc ở Tây Nguyên do đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng “si-đa”, SN 1984, trú phường Thống Nhất, TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai) cầm đầu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc.

Như NDĐT đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 31-3, lực lượng Cục CSHS (Bộ Công an) cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2 (Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) bất ngờ đột kích một sòng bạc tại vườn điều ngay dưới chân núi ở xã Hà Bầu, huyện Đác Đoa (Gia Lai), bắt quả tang 126 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Tại hiện trường, ngoài hơn 450 triệu đồng tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ 62 ô-tô các loại, 80 điện thoại di động và nhiều tài liệu chứng cứ liên quan.

Theo tài liệu cung cấp của cơ quan công an, đối tượng Hùng “si-đa” từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” khi mới 15 tuổi; liên tiếp hai năm sau đó, Hùng “si-đa” lại bị cơ quan chức chức năng bắt giữ các về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ cuối năm 2018, Hùng “si-đa” cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền và thường xuyên thay đổi, di chuyển địa điểm đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thời gian tổ chức thường khoảng thời gian 21 giờ đêm hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đường dây đánh bạc này.