Khởi tố vụ án cùng ba bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

NDO -

Ngày 7-5, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng, Huỳnh Văn Đây và Huỳnh Văn Hổ (cùng xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.

Khởi tố vụ án cùng ba bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Khởi tố vụ án cùng ba bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 22-3, Lực lượng tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đã phát hiện bốn đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Đạt, trú tại tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Du Thuận, trú tại TP Hồ Chí Minh; Phan Phú Hào và Trần Công Đức cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp nhập cảnh trái phép từ phía Campuchia vào Việt Nam.

Qua lời khai của bốn đối tượng nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã nhanh chóng điều tra, đến chiều 22-3 đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng, Huỳnh Văn Đây và Huỳnh Văn Hổ với hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Sau một thời gian Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An củng cố đầy đủ hồ sơ, ngày 7-5, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trọng, Đây và Hổ về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.