Khởi tố và tạm giam sáu đối tượng hủy hoại rừng thông

NDO -

NDĐT - Liên quan vụ đầu độc hàng trăm cây thông tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), chiều 14-8, công an huyện Bảo Lâm cho biết, đã khởi tố, tạm giam sáu bị can để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Rừng thông bị hạ độc, chết khô.
Rừng thông bị hạ độc, chết khô.

Các bị can gồm Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Bảo Lâm; Huỳnh Xuân Thắng (29 tuổi), Nguyễn Thanh Pho (26 tuổi), Nguyễn Phước Trường (32 tuổi), Nguyễn Duy (28 tuổi) và Trần Nguyễn Long Thành (28 tuổi), đều ngụ huyện Bảo Lâm.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, tại tiểu khu 460, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý, có hàng trăm cây thông bị đầu độc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có 330 cây thông trồng năm 1986, bị khoan lỗ đổ hóa chất trên diện tích khoảng 6.450 m2, khiến rừng thông héo úa, chết khô; trữ lượng gỗ thiệt hại gần 150 m3. Điều tra ban đầu thấy, có dấu hiệu phạm tội, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an cùng cấp để điều tra, truy tìm thủ phạm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

* Khởi tố vụ án đầu độc rừng thông tại Lâm Đồng