Khởi tố, tạm giam bốn tháng lái xe đâm chết ba người

NDO -

Sáng 25-9, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Lưu Quang Huy cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với lái xe ô-tô gây tai nạn làm ba người tử vong ở khu 4, xã Phù Ninh, rạng sáng 15-9.

Hiện trường vụ tai nạn làm ba người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn làm ba người tử vong.

Theo đó, tài xế điều khiển xe ô-tô trong vụ tai nạn giao thông được xác định là Đào Hà Việt, sinh năm 1988, trú khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tài xế này cho biết, trên đường về nhà tại xã Phú Nham, khi đi trên Quốc lộ 2 (thuộc khu 4, xã Phù Ninh), do trời tối cộng với đường cua, khuất tầm nhìn nên đã va chạm với xe máy đi ngược chiều làm ba người tử vong.

Theo cơ quan điều tra, khi thấy tai nạn xảy ra, nhiều người nằm bất động trên đường, vì hoảng loạn và sợ bị đánh, lái xe ô-tô đã đi về thị trấn Phong Châu, cách nhà khoảng 3 - 4km rồi để xe lại. Đến sáng 15-9, mẹ của tài xế đã đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã thông tin, khoảng 1 giờ 15 phút sáng 15-9, trên Quốc lộ 2, thuộc khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng.

Cụ thể, xe mô-tô BKS 22Y1-172.00 (chưa xác định được người điều khiển), chở theo sau chị Hoàng Thị Hiền (SN 1995, trú Khe Dài 2, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), chị Lò Thị Hồng (SN 1991, trú thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai) và chị Đặng Thị Nho (SN 1994, trú xóm 1, thôn Lâm, xã Võ Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đi theo hướng Phù Ninh - Việt Trì. Xe mô-tô đã va chạm với xe ô-tô BKS 30A-868.16, đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, chị Hiền, chị Hồng, chị Nho tử vong tại hiện trường, xe mô-tô và ô-tô hư hỏng.