AN NINH - TRẬT TỰ

Khởi tố nguyên Giám đốc nhà máy ô-tô Veam

Ngày 15-4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, làm rõ những sai phạm xảy ra tại Nhà máy ô-tô Veam thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Nhà máy ô-tô Veam thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Ðồng thời ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Vũ Hải, nguyên Giám đốc Nhà máy ô-tô Veam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, C03 đã tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Ðồng Tháp) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt, tạm giam bị can Ngô Quốc Trung (SN 1984, trú phường 3, TP Cao Lãnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, Sang mang ô-tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 66A-07490 đến tiệm cầm đồ ở TP Cao Lãnh cầm với giá 630 triệu đồng, lãi suất 0,4%/tháng.

Ðến tháng 7-2020, Trung mất khả năng đóng tiền lãi cho nên bỏ trốn. Ðể thu hồi số tiền nêu trên, chủ tiệm cầm đồ định bán xe thì phát hiện giấy tờ xe là giả. Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận mua ô-tô nêu trên với giá 1,3 tỷ đồng, trong đó đã trả trước 500 triệu đồng, phần còn lại vay ngân hàng bằng việc thế chấp giấy chứng nhận đăng ký xe. Ðể thực hiện hành vi gian dối, Trung phô-tô mầu giấy chứng nhận đăng ký ô-tô rồi mang giấy giả đi cầm, chiếm đoạt số tiền 630 triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra vụ nổ ở cửa hàng vàng

Sáng 15-4, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bắt giữ Phạm Anh Vũ, SN 1994, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Vũ chính là đối tượng đã gây ra vụ nổ ở cửa hàng vàng bạc Ðức Ðệ, ở số 75, phố Hải Triều, phường Quán Toan ngày 17-3. Vũ bị bắt giữ cùng ba quả nổ và chiếc xe máy cướp được của người dân trên đường chạy trốn. Trước đó, Vũ đến cửa hàng vàng bạc Ðức Ðệ và ném hai quả nổ tự chế khiến hai khách hàng bị thương, hư hỏng một số đồ đạc rồi bỏ chạy. Trong quá trình chạy trốn, Vũ còn ném lại nhiều quả nổ, đâm một người bị thương và cướp một xe máy.

Phạt tù nhóm đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 15-4, TAND thành phố Ðà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị can gồm: Xiao Hai Hong (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thị Yến (SN 1995, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng), Lê Thị Toàn (SN 1983, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các đối tượng, đều quốc tịch Trung Quốc, gồm: Chen Jia Wen (SN 1999), Wei Jian (SN 1984), Xiao Wen Pei (SN 1994), Xiao Bing Bing (SN 1989) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Hội đồng xét xử TAND thành phố Ðà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Xiao Hai Hong 10 năm tù; Nguyễn Thị Yến 10 năm 6 tháng tù và phạt tiền 20 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép; Lê Thị Toàn 7 năm tù và phạt tiền 20 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Ðồng thời phạt các đối tượng người nước ngoài nêu trên về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép". Các bị cáo người Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi thi hành án.

Ðưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 15-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Lạng Sơn, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 12-4, tại khu vực thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, (Lộc Bình), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BÐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng ANÐT Công an tỉnh Lạng Sơn, bắt quả tang đối tượng Lành Văn Anh (SN 1994, trú xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình), khi đang trên đường đưa năm công dân Việt Nam vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép. Ðối tượng khai nhận đón năm người Việt Nam từ khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình) đưa ra khu vực biên giới để xuất cảnh sang Trung Quốc với tiền công là năm triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp ba đối tượng liên quan, trong đó đối tượng Hoàng Văn Hiền là người cầm đầu. Vụ việc đã được BÐBP Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiêu hủy hơn 1.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu

Chiều 15-4, tại xã Báo Ðáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Cục Quản lý thị trường Yên Bái phối hợp Ðội Cảnh sát kinh tế (Công an TP Yên Bái) và các bên liên quan tiến hành tiêu hủy hơn 1.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu. Ðây là số tang vật mà lực lượng liên ngành đã bắt giữ được trong thời gian qua, toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.