Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

NDO -

Ngày 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai và hai người khác để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Theo đó, ba bị can bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Thế Quang (nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân); bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1967, trú 37 Lý Tự Trọng, tổ 5, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku; nguyên Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân); bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (SN 1990; trú 90/60 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku-kế toán).

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang với vai trò Chánh Văn phòng; bà Nguyễn Thị Lựu với vai trò kế toán (sau đó là Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức phụ trách kế toán) cùng bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (kế toán) đã có hành vi lập dự toán trùng bảy biên chế đã được Văn phòng Quốc hội bảo đảm với số tiền 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Lựu; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thế Quang, và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi; tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến những sai phạm của ba bị can trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã phát hiện, từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang, bà Nguyễn Thị Lựu, và ông Vũ Tiến Anh (Phó Văn phòng), có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tiếp khách không đúng tiêu chuẩn, đối tượng, nguồn kinh phí; hợp thức hóa việc mua quà tết trái quy định; sử dụng bừa bãi kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại… với tổng số tiền sai phạm hơn 11,2 tỷ đồng; trong đó, riêng phần sai phạm của ông Quang và bà Lựu lên tới 10,7 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật ba cán bộ này. Cụ thể, ông Quang bị cách chức Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016; bà Lựu bị cách chức Đảng ủy viên, Đảng ủy cơ sở văn phòng Hội đồng nhân dân; ông Vũ Tiến Anh nhận hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra cũng yêu cầu những người sai phạm nêu trên chậm nhất đến ngày 30-3-2018 phải nộp xong tiền khắc phục hậu quả, nếu không sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra. Tuy vậy, đến ngày 30-6-2020, tổng số tiền ba cán bộ này nộp khắc phục chỉ được hơn 5 tỷ đồng, trên tổng số tiền phải hoàn lại là hơn 11,2 tỷ đồng. Chỉ riêng ông Vũ Tiến Anh hoàn thành việc nộp khắc phục; ông Quang và bà Lựu sau nhiều lần làm đơn xin miễn giảm nhiều khoản, mỗi người nộp 4 tỷ đồng; ngoài hai người này, nhiều cán bộ chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai cũng nộp hàng trăm triệu đồng khắc phục.