Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 15 người chết ở Quảng Bình

NDO -

Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26-7.

Công an Quảng Bình công bố quyết định khởi tố lái xe bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Công an Quảng Bình công bố quyết định khởi tố lái xe bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ ngày 26-7 tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch làm 15 người chết, 21 người bị thương.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định Hoàng Trung Toán đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự. Do lái xe bị thương đang điều trị tại bệnh viên nên công an đang giám sát để tiến hành các bước tiếp theo.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, chiều 5-8, bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, 22 người bị thương (kể cả lái xe Hoàng Trung Toán) đều dần bình phục, riêng hai trường hợp nặng đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, những người bị thương nhẹ đều ra viện về dưỡng thương tại nhà.

Ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng