Khởi tố “Giang 36” cùng hai đàn em gây rối trật tự công cộng

NDO -

NDĐT - Liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào chiều 12-6 mà Nhân Dân điện tử đã liên tục thông tin, sáng 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can đối với ba đối tượng.

“Giang 36” bị khởi tố bị can.
“Giang 36” bị khởi tố bị can.

Theo đó, ba đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Ngô Đình Giang (SN 1986, còn gọi là “Giang 36”); Nguyễn Duy Kỷ (SN 1989); Mai Văn Căn (SN 1990, cả ba cùng ngụ TP Biên Hòa). Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Riêng Nguyễn Tấn Lương (SN 1982), chủ doanh nghiệp Phú Gia Lương vẫn đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố “Giang 36” cùng hai đàn em gây rối trật tự công cộng ảnh 1

Cơ quan điều tra khám xét công ty của Nguyễn Tấn Lương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 12-6, trong quá trình ăn uống tại quán Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, nhóm của Phạm Văn Hiền (SN 1985) mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với nhóm Nguyễn Tấn Lương. Khi nhóm Hiền lên xe ô-tô rời quán, Lương điện thoại cho Ngô Đình Giang đến hỗ trợ. Ngay lập tức, Giang huy động Kỷ, Căn cùng nhiều đối tượng chưa rõ lai lịch đến đuổi theo và sử dụng hai xe ô-tô chặn ở đầu và phía sau xe nhóm của Hiền. Lúc này, nhóm của Hiền khóa cửa, ngồi trên xe. Thời điểm vụ việc xảy ra, nhiều người hiếu kỳ, tụ tập, gây ảnh hưởng an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Trong nhóm đi chung với Phạm Văn Hiền có ba sĩ quan công an, gồm: Đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực TP Biên Hòa (đã nghỉ hưu tháng 11-2017); Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 21-6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường để xác minh làm rõ nội dung liên quan. Từ đó, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành công an.

Cũng liên quan vụ việc này, trước thông tin báo chí phản ánh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Ðồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác.

* Tạm đình chỉ cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai gây mất an ninh trật tự

* Khám xét nơi làm việc của giám đốc liên quan vụ gây mất ANTT tại Đồng Nai

* Bắt đối tượng thứ ba vụ gây mất an ninh trật tự tại Đồng Nai

* Bắt thêm một đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại Đồng Nai

* Bắt nghi can liên quan vụ gây mất an ninh trật tự tại Đồng Nai