Khởi tố giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tội tham ô

NDO -

Ngày 31-3, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Cao Sinh Mạnh (SN 1962), Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn vì tội tham ô.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn, nơi ông Cao Sinh Mạnh giữ chức Giám đốc.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn, nơi ông Cao Sinh Mạnh giữ chức Giám đốc.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, ông Mạnh được phân công giảng dạy môn Vật lý lớp 10, nhưng thực tế, ông Mạnh lại không đứng lớp đủ số giờ quy định.

Nhằm hợp thức hóa thời gian giảng dạy, ông Mạnh đã đề nghị các giáo viên trực tiếp đứng lớp để mình ký vào sổ đầu bài các tiết dạy và hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định.

Bằng hành vi tham ô này, ông Mạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 61 triệu đồng. Căn cứ những chứng cứ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Mạnh, đồng thời đề nghị huyện Ngân Sơn tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc đối với ông Mạnh.

Xác nhận với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn Hà Sỹ Thắng cho biết, UBND huyện đã đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Cao Sinh Mạnh.

Ông Mạnh hiện là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn. Khi có kết quả điều tra cuối cùng, Đảng bộ huyện sẽ tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với ông Mạnh theo quy định.