Khởi tố bốn đối tượng trong vụ vận chuyển 51 kg vàng lậu

NDO -

Ngày 8-11, Công an tỉnh An Giang cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vận chuyển 51 kg vàng lậu từ Campuchia vào Việt Nam. 

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Cơ quan điều tra đã xác định thêm tám đối tượng liên quan trong vụ án này nên đã ra quyết định truy tìm bảy đối tượng, truy nã đặc biệt nguy hiểm một đối tượng có liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, ngày 6-11, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm Trần Văn Hải, 49 tuổi; Nguyễn Văn Minh, 29 tuổi; Võ Mình Tâm, 33 tuổi;  Phan Văn Bồ, 43 tuổi cùng ngụ tỉnh An Giang để điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Khởi tố bốn tượng, truy nã đặc biệt nguy hiểm một đối tượng -0
Nguyễn Hoàng Út bị Công an tỉnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
(ảnh do Công an tỉnh cung cấp).

Vụ việc tóm tắt như sau, trưa 30-10, Công an tỉnh An Giang cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Tổ công tác phát hiện một thuyền máy chở nhiều người chạy từ Campuchia vào biên giới vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn chở hàng lậu.

Tổ công tác đã tập trung theo dõi, khi thuyền máy tấp vào bờ ở khu vực biên giới thuộc TP Châu Đốc, các đối tượng trên thuyền đã khuân, vác các bao tải và bọc ni lông di chuyển lên bờ.

Khi Tổ công tác ập đến kiểm tra, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, bỏ lại tang vật tìm cách bỏ chạy nhưng Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ được Trần Văn Hải. Tổ công tác kiểm tra các bao tải và bọc ni lông có chứa 51 kg kim loại màu vàng nghi là vàng nên đưa đi giám định kết quả là vàng 9999 không pha lẫn tạp chất.

Ngày 31-10, ba đối tượng Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm và Phan Văn Bồ biết khó trốn thoát nên đã đến Công an tỉnh đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm và Phan Văn Bồ khai nhận hành vi vận chuyển vàng lậu qua biên giới.

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh xác định thêm tám đối tượng có liên quan vụ án gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), 51 tuổi; Nguyễn Hoàng Út, 49 tuổi; Mai Thị Ngọc Phấn, 49 tuổi; Nguyễn Hữu Phước, 31 tuổi; Nguyễn Văn Lê, 36 tuổi; Nguyễn Thị Thu Hà, 43 tuổi; Phạm Tấn Lộc, 31 tuổi; Lê Thị Bạch Vân, 54 tuổi cùng ngụ tỉnh An Giang.

Tám đối tượng trên đều ngụ huyện Chợ Mới và huyện An Phú, An Giang nhưng qua làm việc với chính quyền địa phương, Công an tỉnh xác định tám đối tượng đã vắng mặt tại địa phương.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) và ra thông báo truy tìm đối với bảy đối tượng còn lại.