Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản

NDO -

Sáng 22-8, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: Đơn vị vừa  khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản. 

Năm đối tượng bị khởi tố, bắt giam và một đối tượng bị truy nã. (Ảnh do CA TP Tuy Hoà cung cấp)
Năm đối tượng bị khởi tố, bắt giam và một đối tượng bị truy nã. (Ảnh do CA TP Tuy Hoà cung cấp)

Cụ thể, năm đối tượng gồm: Huỳnh Minh Sang (30 tuổi) trú phường 4, thành phố Tuy Hòa; Nguyễn Tấn Thịnh (33 tuổi) trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên; Đào Thế Phong (22 tuổi) trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hoà, Phú Yên; Vũ Minh Trường (21 tuổi), trú xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang và Trần Ngọc Thủy (23 tuổi) xã Vĩnh Thái,  Nha Trang, Khánh Hoà.

Trong đó Vũ Minh Trường, và Trần Ngọc Thủy còn bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cũng khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Văn Đình Cường (31 tuổi), trú xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 12-8, bà Lê Thị Hòa (62 tuổi), ngụ phường Phước Hải, thành phố Nha Trang cùng hai người khác đến một công trình xây dựng trên đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa để thu mua sắt phế liệu. Khi đến bà Hòa bị một nhóm thanh niên, trong đó có người tự xưng là “Zét” (tức Văn Đình Cường) liên tục gọi điện thoại đe dọa.

Nhóm thanh niên này yêu cầu bà Hòa phải để cho Cường thu mua phế liệu tại công trình trên, nếu không sẽ không cho xe tải của bà Hòa vào công trình để chở phế liệu. Nếu bà Hòa muốn vào công trình chở phế liệu thì phải đưa cho Cường 40 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, bà Hòa xin Cường giảm số tiền phải đưa cho Cường xuống còn 35 triệu đồng để xe tải được vào công trình mua gom phế liệu. Đến 18 giờ cùng ngày, Cường gọi điện yêu cầu bà Hòa đến trước một quán cà-phê trên địa bàn Phường 5, thành phố Tuy Hoà để giao tiền cho Cường. Khi nhóm thanh niên trên đang nhận tiền thì bị Công an thành phố Tuy Hòa bắt quả tang.

Công an đã bắt giữ năm nghi phạm gồm Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Tấn Thịnh, Đào Thế Phong, Vũ Minh Trường, Trần Ngọc Thủy, riêng đối tượng Văn Đình Cường chạy thoát. Lực lượng công an tạm giữ tại hiện trường một ô-tô bảy chỗ, một mô-tô Honda SH, dao, mã tấu, bình xịt hơi cay, 30 triệu đồng của người bị hại...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ một lượng ma túy do Vũ Minh Trường, Trần Ngọc Thủy mua về sử dụng. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số hung khí, tang vật khác.

Công an thành phố Tuy Hòa nhận định các nghi phạm gây ra vụ án trên là băng nhóm hoạt động phức tạp trên địa bàn. Băng nhóm này có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi trong thời gian gần đây, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận trong tỉnh. Hoạt động của băng nhóm tội phạm trên có tính chất liều lĩnh, manh động, có sự chuẩn bị kỹ về công cụ, phương tiện, hung khí để sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an  Tuy Hòa đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng, vụ việc liên quan.

Thông qua các cơ quan truyền thông, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa thông báo những ai là bị hại hãy tích cực tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan.

Đầu mối tiếp nhận là điều tra viên Lê Thành Cương, địa chỉ 233 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, số điện thoại 02573.823030.