Khởi tố ba đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

NDO -

Ngày 30-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ba đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng và nạn nhân trong vụ án hình sự tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Các đối tượng và nạn nhân trong vụ án hình sự tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 28-3, trên đường hành lang biên giới thuộc thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, đội tuần tra Đồn BPCK Hoành Mô phát hiện một nam giới điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 18E1-8847, phía sau chở theo hai phụ nữ, chạy theo hướng từ thôn Nà Sa qua thôn Pắc Cương. Thấy có biểu hiện nghi vấn, Đội tuần tra yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Bùi Hữu Trung, SN 1987, ở xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu được đối tượng Phạm Văn Tưởng trú tại Bình Liêu thuê chở hai phụ nữ là Trần Thị Nhi, SN 2002, ở Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng và Bùi Thị Việt, SN 1997, ở Minh Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đội tuần tra đã yêu cầu các đối tượng về Đồn BPCK Hoành Mô để lập biên bản, điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra, Đồn BPCK Hoành Mô tiến hành bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Văn Tưởng trú tại Bình Liêu, Phạm Thị Ngà, trú tại Đông Triều và Lưu Anh Tuấn trú tại Thái Nguyên về tội tổ chức đưa người  xuất cảnh trái phép qua biên giới.