Khởi tố 12 bị can liên quan vụ đánh bạc

Ngày 15-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, bắt người trái pháp luật cùng 12 bị can.

Theo kết quả điều tra, ngày 9-10, Trịnh Duy Khánh, SN 1991, ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy cùng với một số đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa ở thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Khánh chuẩn bị công cụ, phương tiện để đánh bạc; thuê một số đối tượng canh gác, chở người có nhu cầu đến đánh bạc; thu tiền hồ một triệu đồng/người đánh bạc. Trong quá trình đánh bạc, Nguyễn Kim Vũ, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đưa cho Phạm Thị Hồng, ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân cầm hộ 250 triệu đồng. Lê Xuân Hảo, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân thua bạc, hỏi vay Hồng 200 triệu đồng; Hồng hỏi ý kiến Vũ, được Vũ đồng ý bèn cho Hảo vay số tiền nêu trên. Ðến 17 giờ cùng ngày, Hảo tiếp tục hỏi vay Hồng 200 triệu đồng nhưng Hồng không đồng ý và hai người xảy ra xô xát. Hảo giật túi xách của Hồng lấy khoảng 200 triệu đồng, cất vào trong người. Thấy vậy, Nguyễn Quỳnh Anh ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội (người đi cùng Hồng) can thiệp, nhằm lấy lại chiếc túi xách thì bị Hảo và một số đối tượng đánh. Hảo cầm một khẩu súng tự chế đe dọa, bắn về phía Quỳnh Anh nhưng không trúng; hô đàn em truy đuổi, bắt được Quỳnh Anh đưa lên ô-tô.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thường Xuân phối hợp điều tra, xác minh rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, bắt người trái pháp luật; khởi tố 12 bị can, trong đó bắt tạm giam 11 đối tượng và ra lệnh truy nã Nguyễn Kim Vũ.