Hơn 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn trưa 7-4 tại bếp ăn tập thể ở Công ty TNHH thời trang Star của Xin-ga-po ở khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều công nhân có dấu hiệu nôn, đau bụng và đi ngoài.

Ðến 22 giờ cùng ngày, một số công nhân phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ điều trị. Sáng 8-4, có thêm hơn 100 công nhân khác vào viện, nhưng sau đó nhiều người được xuất viện. Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu thức ăn kiểm nghiệm. Nguyên nhân gây ngộ độc nghi ngờ do món rau cải.

Bắt nhóm trộm

Ngày 8-4, Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp Trần Ðức Nam, SN 1984 và Nguyễn Quốc Bình, SN 1988, cùng trú TP Nha Trang về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ bốn xe máy các loại. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Nha Trang; mở rộng điều tra, bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thị Ngọc Thủy, SN 1965, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 8-4, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ðông, SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tại khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, trong lúc đồng chí Cao Thành Tính, cán bộ Công an phường An Phú cùng đồng chí Nguyễn Tấn Lợi, tổ dân phố phường An Phú đang giải quyết vụ việc bốn người đánh nhau do va chạm giao thông. Trong khi lực lượng làm nhiệm vụ, Ðông đi qua, dừng xe lại chửi lực lượng và xô đẩy, giật cổ áo đồng chí Tính, không cho đồng chí Tính tiếp tục làm việc. Tổ công tác đã áp chế Ðông và bàn giao cho Công an thị xã Thuận An điều tra, xử lý.

Tội phạm ma túy

Ngày 8-4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1988) trú xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép. Trước đó, tổ công tác Ðội CSGT số 5 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn lên cầu Thanh Trì, phát hiện Tùng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tùng quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều, nhưng bị bắt sau đó. Khám người Tùng, tổ công tác phát hiện trong áo khoác bốn bộ cóng chuyên dùng để sử dụng ma túy đá; trong tất đi chân cất giấu một túi ni-lon chứa hai cục ma túy đá.

Giải cứu cháu bé

Sáng 8-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng đã kịp thời giải cứu cháu bé Bàng Hoài Phương, SN 2011, bị bố đẻ là Bàng Phi Trường, SN 1985, ở tại 17/2 đường Bến Bính, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) giữ trong nhà, tẩm xăng vào quần áo và dọa tự thiêu tối 7-4.

Công an đã cùng với người thân của Trường kiên trì thuyết phục, nhưng Trường vẫn ngoan cố và tỏ ra bị kích động hơn, dọa sẽ kích nổ ngôi nhà, buộc công an phải đột kích, khống chế Trường, bảo đảm an toàn tính mạng cháu bé và các gia đình chung quanh. Hiện, Công an quận Hồng Bàng tạm giữ Trường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.