Hải Dương xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

NDO -

Ngày 21-2, tỉnh Hải Dương xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, trong đó có hai người nước ngoài bị xử phạt 15 triệu đồng. 

Mọi trường hợp vi phạm cách ly y tế ở Hải Dương đều được xử lý nghiêm.
Mọi trường hợp vi phạm cách ly y tế ở Hải Dương đều được xử lý nghiêm.

Xử phạt hai người nước ngoài 15 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch

Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa xử phạt hai công dân Trung Quốc cư trú trên địa bàn 15 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hai công dân Trung Quốc là ông Huang Weiming (SN 1970) và bà Huang Cheng Lan (SN 1973) đang làm việc tại Công ty Khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng); tạm trú ở nhà ông Phạm Văn Oanh (thôn Phú An, xã Cao An).

Tối ngày 20-2, hai công dân Trung Quốc nêu trên, khi không có việc cần thiết đã sử dụng xe đạp, xe máy đi dạo trên đường ra cánh đồng thuộc thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) thì bị tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện, lập biên bản vi phạm và xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Chí Linh phạt các vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 gần 250 triệu đồng

Ngày 21-2, bà Trần Thị Hải (SN 1960), trú tại  Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã bị cơ quan chức năng phạt 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trong mùa dịch.

Cùng ngày, lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch các xã, phường ở TP Chí Linh đã phát hiện và xử phạt 8 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt 24 triệu đồng.

Tính từ 28-1 đến 21-2, lực lượng chức năng ở TP Chí Linh đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các qui định về phòng chống dịch với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: đi ra đường không có lý do chính đáng, không đeo khẩu trang, bán hàng hóa không thực sự thiết yếu, đăng tải thông tin không đúng sự thật…Trường hợp bị phạt nặng nhất  là 25 triệu đồng do có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại chân Cầu Bình.

Hải Dương xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch -0
 Hải Dương kiểm soát gắt gao, phát hiện, xử phát những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Hải Dương phạt chủ cơ sở kinh doanh do bán vàng trong ngày vía Thần Tài 

Ngày 21-2, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tiêu Thị Hằng (SN 1965), chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc Hạnh Hằng ở thôn Du La, xã Cẩm Chế (Thanh Hà)  20 triệu đồng do bán vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng) 

Cũng trong ngày 21-2, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà đã xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid -19 với tổng số tiền 28 triệu đồng. 

Trong thời gian chống dịch, huyện Thanh Hà đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid - 19 với tổng số tiền 114 triệu đồng. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà đã ra quyết định xử phạt đối với 4 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng do không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người và tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan