Hải Dương xử lý nhiều vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 17-2, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ Vũ Văn Tập về hành vi “Chống người thi hành công vụ".

Phường Hải Tân lập biên bản xử phạt các trường hợp đi câu cá.
Phường Hải Tân lập biên bản xử phạt các trường hợp đi câu cá.

Vào 8 giờ sáng cùng ngày  Vũ Văn Tập (SN 1989) ở xã Vĩnh Hồng, (Bình Giang) phóng xe máy qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Bình An, xã Tân Việt mà không chịu khai báo y tế.

Khi Tập quay trở về, đồng chí Phạm Xuân Lợi, Phó Trưởng Công an xã Tân Việt ra hiệu cho Tập dừng xe. Khi được hỏi vì sao không tuân thủ khai báo y tế, Tập đã đấm vào mặt anh Lợi làm vỡ mắt kính, trầy xước da mặt.

​Ngay sau đó, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch đã khống chế Tập giao cho lực lượng công an.

Được biết, đối tượng Tập đã 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và đang nghiện ma túy.

​Cùng ngày Công an xã Tái Sơn (Tứ Kỳ) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 triệu đồng đối với trường hợp Đoàn Văn Duy (SN 2000) ở cùng xã về hành vi không chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

​Đoàn Văn Duy là công nhân ở khu công nghiệp Đại An (huyện Cẩm Giàng) đã được Trạm Y tế xã Tái Sơn yêu cầu đến trạm để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 do về từ vùng dịch nhưng không chấp hành.

​Cũng trong ngày 17-2, Công an xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) đã xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với ông Lê Đình Sáng (SN 1961), thôn An Quý (Nguyên Giáp) do không đeo khẩu trang nơi công cộng. Lực lượng chức năng phường Hải Tân và phường Trần Phú (TP Hải Dương) xử phạt hành chính ba trường hợp đi câu cá trong mùa dịch với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan