Hà Nam trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm

NDO -

Chiều 24-9, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã thay mặt UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã mở đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm.

Theo đó, đã có nhiều chuyên án được lực lượng Công an Hà Nam đấu tranh, triệt phá kịp thời. Tiêu biểu như chuyên án Đánh bạc qua mạng Internet, dưới hình thức Game bài đổi thưởng xảy ra từ đầu năm 2020 đến tháng 7-2020 trên địa bàn tỉnh. Bước đầu xác định đã có khoảng 300 đối tượng trên cả nước tham gia với tổng số tiền đánh bạc lên đến 65 tỷ đồng. Triệt phá đường dây Đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điều tra khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục. Triệt xóa nhóm tội phạm cướp giật tài sản, bắt hai đối tượng thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các địa bàn lân cận.

Sau hơn hai tháng ra quân tiến công trấn áp tội phạm, Công an các địa phương trong tỉnh Hà Nam đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó điều tra, khám phá nhanh một số vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh đã lập được nhiều chiến công, nhất là trong đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là loại tội phạm liên quan đến mạng Internet, công nghệ cao.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh Hà Nam và Bộ Công an tặng Bằng khen.