Gỗ nghiến lại bị khai thác trái phép tại Bắc Cạn

NDO -

NDĐT - Chiều 1-6, Thiếu tướng Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết: Công an tỉnh vừa phát hiện và đang điều tra vụ khai thác trái phép gỗ nghiến (nhóm IIa) với số lượng lớn tại xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông.

Rừng tự nhiên xã Sĩ Bình từng xảy ra nhiều vụ khai thác trái phép gỗ quý hiếm.
Rừng tự nhiên xã Sĩ Bình từng xảy ra nhiều vụ khai thác trái phép gỗ quý hiếm.

Công an tỉnh Bắc Cạn đã phát hiện có sáu cây nghiến với khối lượng hơn 100m3 ở rừng tự nhiên thuộc khu vực thôn Pù Cà, xã Sĩ Bình bị khai thác trái phép. Sáu cây nghiến bị khai thác làm gãy đổ hai cây nghiến khác.

Thiếu tướng Lả cho biết thêm: Trong quá trình điều tra, công an tỉnh đã bước đầu xác định được đối tượng cầm đầu và các đối tượng tổ chức khai thác. Hiện nay, vụ việc đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn Lý Thái Hải chỉ đạo, phải xử lý nghiêm các đối tượng trong vụ việc này để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tái diễn những vụ việc tương tự.

Rừng tự nhiên xã Sĩ Bình đã từng xảy ra nhiều vụ khai thác trái phép gỗ nghiến. Đối với Vườn quốc gia Ba Bể, UBND tỉnh Bắc Cạn vẫn duy trì đội truy quét liên ngành và thành lập đội kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện công tác quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Ba Bể.