Giảm án cho các bị cáo trong vụ học sinh chết trên xe đưa đón

Chiều 11-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án học sinh Trường tiểu học Gateway chết trên xe đưa đón. Xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, nên Tòa cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho cả ba bị cáo.

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định giảm hình phạt cho Nguyễn Bích Quy, SN 1964, nhân viên đưa đón học sinh Trường tiểu học Gateway, từ 24 tháng tù xuống còn 21 tháng tù và Doãn Quý Phiến, SN 1966, lái xe đưa đón học sinh Trường tiểu học Gateway, giảm từ 15 tháng tù xuống 10 tháng tù cùng về tội “Vô ý làm chết người”. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường tiểu học Gateway, được giảm từ 12 tháng tù giam sang cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.