Gây án xong đến cơ quan công an đầu thú

NDO -

NDĐT - Ngày 25-2, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bàn giao đối tượng Đỗ Mạnh Quyền, sinh năm 2001, thường trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng tại tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng tại tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24-2, người dân tại tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa phát hiện tiếng kêu cứu của một nam thanh niên đang bị một người khác đuổi theo truy sát, trên tay đối tượng truy sát đang cầm hung khí. Khi nam thanh niên chạy đến một căn nhà trọ thì bị đâm gục, sau đó đối tượng gây án rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nam thanh niên bị thương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Y Sơn, sinh năm 2002, thường trú tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng gây án là Đỗ Mạnh Quyền đã đến trụ sở Công an phường Nghĩa Thành đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân gây án là do trong quá trình đánh bài ăn tiền, đối tượng Đỗ Mạnh Quyền và Y Sơn phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên Quyền đã dùng dao truy sát dẫn đến Y Sơn tử vong.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.