Gần 65 m3 gỗ bị khai thác trái phép tại Lâm trường Trường Sơn

NDO -

NDĐT - Việc rừng Trường Sơn bị khai thác trái phép với khối lượng lớn đã rõ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần xử lý mạnh tay đối với tập thể, cá nhân để mất rừng liên tiếp ở Lâm trường Trường Sơn (Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại) gây bức xúc dư luận.

Một gốc cây lim bị đốn hạ trái phép trong rừng Trường Sơn.
Một gốc cây lim bị đốn hạ trái phép trong rừng Trường Sơn.

Ngày 2-6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc; tổ chức bảo vệ nguyên hiện trường tại các tiểu khu 300, 303, 317, 318, 329 thuộc lâm phần Lâm trường Trường Sơn, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thuộc lâm phần Lâm trường Trường Sơn.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở NN và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh ngay những thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm…

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi UBND tỉnh Quảng Bình nhận được báo cáo ngày 25-5, của đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường phá rừng Trường Sơn (Nhân Dân điện tử đã phản ánh).

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, tại 5 tiểu khu 300, 303, 317, 318 và 329 trong lâm phần do Lâm trường Trường Sơn quản lý xảy ra tình trạng gỗ bị khai thác trái phép có chọn. Kết quả 42 cây gỗ bị chặt hạ, gồm 16 cây lim, 22 cây gõ và các loại gỗ khác. Khối lượng gỗ khai thác trái phép là 64,7 m3.

Như vậy, rừng Trường Sơn do Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại quản lý, bảo vệ bị khai thác trái phép với khối lượng lớn song không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Cùng với nhân viên bảo vệ rừng của Lâm trường, tại khu vực biên giới này còn có bộ đội biên phòng và kiểm lâm huyện Quảng Ninh làm nhiệm vụ. Vì vậy dư luận đặt nghi vấn có hay không sự tiếp tay, bao che cho các đối tượng phá rừng tại đây.

Trong khi đó, vụ phá rừng (với gần 100 m3 gỗ) ở đây đầu năm 2019 đến nay vẫn chưa xử lý xong, giám đốc Lâm trường Trường Sơn Châu Ngọc Dương chỉ rút kinh nghiệm.

* Lại xảy ra phá rừng lim trái phép ở Quảng Bình

* 31 cây gỗ bị đốn hạ trái phép, chưa xác định được khối lượng