Đồng Tháp phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép

NDO -

Ngày 29-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện và bắt giữ một trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Lê Thành Sơn tại khu vực khai báo kiểm dịch y tế.
Đối tượng Lê Thành Sơn tại khu vực khai báo kiểm dịch y tế.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 28-8, khi tuần tra tại khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), phát hiện một người đi từ phía Campuchia qua đường mòn xuống Việt Nam nên tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra.

Bước đầu, đối tượng khai tên Lê Thành Sơn (SN 1991, quê huyện Ba Tri, Bến Tre). Vào ngày 3-3-2020, Sơn làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia bằng đường thủy tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, đi theo phụ việc dưới sà lan, đến nay không còn việc làm nên vượt biên giới nhằm trốn sự kiểm soát của cơ quan chức năng tại cửa khẩu, khi về đến địa điểm trên thì bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phát hiện và bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã phối hợp địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19