Đồng Nai sẽ kiểm tra khu rừng bị phá ở khu bảo tồn

NDO -

NDĐT - Chiều 27-12, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, Trần Đình Minh cho biết, ngày mai 28-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan sẽ kiểm tra thực tế hiện trường khu vực rừng tự nhiên bị chặt, từ đó sẽ có hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Đó là thông tin từ cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào chiều 27-12.

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, liên quan đến vụ 61 cây rừng tự nhiên lâu năm bị chặt ở khu vực hơn 3,7 ha, đồi 90, thuộc tờ bản đồ 151, thửa số 33, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, Trần Đình Minh cho biết, hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc làm rõ. “Sáng mai 28-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan sẽ kiểm tra thực tế hiện trường khu vực rừng tự nhiên bị chặt, từ đó sẽ có hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo”.

Đồng Nai sẽ kiểm tra khu rừng bị phá ở khu bảo tồn ảnh 1

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai Trần Đình Minh trả lời tại buổi họp báo.

Trước đó, sáng 27-12, Báo Nhân Dân điện tử đã đăng bài Chuyện “động trời” tại Đồng Nai: Đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng? phản ánh hàng chục cây rừng tự nhiên bị chặt tại khu vực đồi 90, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, thuộc quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Điều đáng nói, đơn vị có chủ trương thực hiện việc này chính là Ban Giám đốc Khu bảo tồn, lấy cớ dọn cây bụi, dây leo, cây tái sinh để thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu, khiến dư luận bất bình.

* Điều tra vụ đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng

* Chuyện "động trời" tại Đồng Nai: Đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng?