Điều tra vườn bưởi bị chặt phá gần 200 cây ở Đồng Nai

NDO -

NDĐT - Ngày10-4, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ gần 200 cây bưởi hai năm tuổi ở xã Hưng Lộc bị kẻ gian chặt phá.

Gần 200 cây bưởi của gia đình anh Hiếu bị chặt đứt gốc.
Gần 200 cây bưởi của gia đình anh Hiếu bị chặt đứt gốc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9-4, anh Phan Ngọc Hiếu, ở khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, vào thăm vườn trồng bưởi của gia đình tại ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, thì bất ngờ phát hiện nhiều gốc cây bị chặt phá. Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã cử lực lượng xuống hiện trường để điều tra. Qua thống kê bước đầu ghi nhận, vườn bưởi rộng 0,7 ha, với gần 200 gốc cây bưởi da xanh hai năm tuổi đã bị chặt đứt gốc, nằm la liệt dưới đất.

Anh Hiếu cho biết, vườn bưởi được anh mua lại cách đây hơn một tháng với giá hơn 2 tỷ đồng. Thời gian qua, anh không có bất kỳ mâu thuẫn với ai nên việc toàn bộ diện tích vườn bưởi bị chặt phá, khiến gia đình rất lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Theo ghi nhận, khu vực vườn bưởi của anh Hiếu nằm xa khu dân cư, bao quanh vườn là những ruộng mía.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.