Điều tra các đối tượng cưa hạ rừng thông và san ủi đất lâm nghiệp trái phép

NDO -

NDĐT - Liên quan vụ “ngang nhiên cưa hạ rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Lâm Đồng” Báo Nhân Dân điện tử đã phản ánh, ngày 8-10, ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Kiểm lâm Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phối hợp công an huyện, triệu tập một số đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Quả đồi “không có cây rừng”, nơi phát hiện việc san ủi 4.959m2 đất lâm nghiệp trái phép.
Quả đồi “không có cây rừng”, nơi phát hiện việc san ủi 4.959m2 đất lâm nghiệp trái phép.

Theo Hạt trưởng Kiểm lâm Lâm Hà, bước đầu đã xác định được một người tên Nhường (ngụ thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà), thuê ông Phạm Minh Hoàng (SN 1996, ngụ cùng thôn), thực hiện việc san ủi trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích 4.959m2, tại tiểu khu 261B, địa bàn xã Nam Hà, huyện Lâm Hà và đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số đối tượng vi phạm khác.

Trước đó, ngày 7-10, thực tế hiện trường tại khoảnh 1, tiểu khu 261B, chúng tôi chứng kiến hàng loạt cây thông đường kính trung bình từ 15 đến 30 cm, bị các đối tượng dùng cưa máy triệt hạ gần sát gốc, nằm ngổn ngang; nhiều gốc thông bị cưa hạ vẫn còn ứa nhựa. Cũng tại khu vực này, hàng loạt cây thông khác đã được cưa thành từng khúc, chất thành đống và có dấu hiệu đốt cháy phi tang. Tại một quả đồi đã bị “cạo trọc” gần kề, có những dấu vết còn mới của xe máy múc được đưa vào san ủi đất rừng trái phép.

Điều tra các đối tượng cưa hạ rừng thông và san ủi đất lâm nghiệp trái phép ảnh 1

Khu vực rừng thông 23 năm tuổi bị cưa hạ trái phép.

Sau khi báo chí thông tin, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà phối hợp Công an huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và UBND xã Nam Hà, tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc.

Kết quả kiểm đếm, đo đạc, cơ quan chức năng xác định, tại lô b3, khoảnh 1, tiểu khu 261B, tổng diện tích rừng bị phá hơn 3.150m2. Trong đó, diện tích rừng bị phá vào thời điểm tháng 9-2018 là 2.730m2, có 90 cây thông ba lá bị cưa hạ. Khu vực rừng thông vừa bị cưa hạ trên diện tích 421 m2, nằm tiếp giáp diện tích rừng bị phá trên, gồm 20 cây thông ba lá bị cưa hạ. Khu vực đồi đã bị “cạo trọc”, chỉ còn lơ thơ vài cây thông. Cơ quan chức năng phát hiện việc san ủi đất lâm nghiệp trái phép với diện tích 4.959m2.

Điều tra các đối tượng cưa hạ rừng thông và san ủi đất lâm nghiệp trái phép ảnh 2

Một gốc thông bị cưa hạ còn ứa nhựa.

Theo Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, các vị trí rừng bị phá thuộc đối tượng rừng sản xuất, cây thông trồng năm 1996 và khu vực san ủi trái phép trên thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà.

Vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm Lâm Hà phối hợp công an huyện, UBND xã Nam Hà tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

* Ngang nhiên cưa hạ rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Lâm Đồng