Đăng tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng

Ngày 6-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệu tập N.T.L, SN 1979, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), để làm rõ việc đăng tin sai sự thật phát ngôn của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản Facebook L.N đăng tải nội dung không chính xác, gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan công an, chị L đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, bản thân đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khẩu trang không rõ nguồn gốc

Lúc 5 giờ ngày 6-8, tại khu vực mốc 1248, thuộc thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn), phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển các bao tải từ Trung Quốc vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại hàng hóa và chạy sang bên kia biên giới. Lực lượng biên phòng kiểm tra nhanh các bao tải, phát hiện bên trong có 90 nghìn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. 

* Tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội; Công an huyện Mê Linh và Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), vừa phát hiện xe ô-tô do Bùi Quang T, trú tại tỉnh Hải Dương điều khiển, đang vận chuyển gần 260 nghìn chiếc khẩu trang không có nhãn mác và ô-tô do Nguyễn Văn B, trú tại Hà Nội, điều khiển đang vận chuyển gần 300 nghìn chiếc khẩu trang không có nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hai lái xe khai nhận số hàng được lấy tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh) và giao cho khách hàng tại huyện Mê Linh theo chỉ dẫn qua điện thoại. 

Thuốc lá lậu

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-8, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp), bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đen, SN 1999, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), đang có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.490 bao thuốc lá ngoại các loại cùng một mô-tô vận chuyển thuốc lá. Công an TP Sa Đéc đã thu giữ toàn bộ tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc

Sáng 6-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hồi 1 giờ sáng cùng ngày, khi đang tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng đã bắt giữ 450 kg nầm lợn được các đối tượng vận chuyển qua đường mòn tại mốc 1219 thuộc bản Cốc Nhãn, xã Yên Khoái.

* Trước đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 5-8, trong khi tuần tra tại khu vực Km 27+120, tỉnh lộ 156b thuộc địa phận xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai), Tổ kiểm soát liên ngành thuộc Công an huyện Bát Xát phát hiện ô-tô tải mang BKS 90C-040.27 đi từ TP Lào Cai vào huyện Bát Xát có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong thùng xe có nhiều bao tải nhựa mầu xanh chứa 97 thùng các-tông đựng chân gà đông lạnh. Tổng trọng lượng lô hàng khoảng 2,8 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Phạm Thanh Tùng (SN 1994, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.