Đà Nẵng bắt giữ 14 đối tượng đánh bạc

NDO -

NDĐT - Sáng 6-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong vụ bắt sòng xóc đĩa lớn được tổ chức tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Các đối tượng ngang nhiên tổ chức đánh bạc bị bắt giữ.
Các đối tượng ngang nhiên tổ chức đánh bạc bị bắt giữ.

Theo điều tra, lúc 14 giờ 50 phút ngày 1-4, nhận được tin báo của nhân dân về việc tại số nhà 24 An Thượng 20 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hàng chục người tụ tập đánh bạc, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc. Sau khi xác minh nguồn tin chính xác, lực lượng chức năng gồm: Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đã đồng loạt ập vào căn nhà trên, phát hiện tại phòng khách tầng hai có 14 người đang xóc đĩa ăn tiền.

Trong 14 đối tượng trên, có hai đối tượng Trương Văn Lợi (sinh năm 1984, trú K38/33 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) và Phạm Văn Trí (sinh năm 1990, trú tổ 11A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 12 đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-3, Lợi thuê nhà ở đường An Thượng 20 do bà Trình Thị Bích Hằng làm chủ và giao cho ông Chiến (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) quản lý, mở quán cà-phê. Đến ngày 31-3, Chiến rủ Lợi và Trí tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để thu tiền xâu rồi mời gọi các con bạc tham gia. Trí đảm nhận thu tiền xâu. Từ chiều 31-3, xới bạc hình thành tại căn nhà của Lợi thuê dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Mỗi con bạc chơi từ 4-5 ván sẽ đổi người chủ xóc đĩa. Sau 2 giờ chơi bạc, Trí thu mỗi con bạc 50 nghìn đồng tiền xâu.

Từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 31-3, Chiến, Trí và Lợi thu được 2,5 triệu đồng tiền xâu và chia nhau. Đến 14 giờ 30 phút ngày 1-4, sòng bạc trên tiếp tục mở với 12 con bạc như trên, mỗi ván đặt cọc từ 100-500 nghìn đồng, bình quân trên chiếu bạc từ 5 đến 20 triệu đồng.

Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, một bộ xóc đĩa, một bộ bầu cua (dùng để đánh bạc), một chiếc chiếu và các tang vật khác liên quan.

Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng đã bất chấp, không tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra thêm một số đối tượng có liên quan đến sòng bạc trên để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm trước pháp luật.