An ninh - Trật tự

Đá gà ăn tiền

Chiều 24-1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắk bắt quả tang một trường đá gà hoạt động ngay giữa trung tâm thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk.

Chủ trường gà là Trần Văn Cường (39 tuổi), ở tổ dân phố 4, thị trấn Phước An. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 47 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền và bốn cặp gà. Công an làm rõ, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và nhân dân, Cường quy định các con bạc đến chơi không được cá cược trực tiếp bằng tiền mặt mà phải cá cược bằng thùng bia hoặc cây thuốc lá. Tuy nhiên, bia và thuốc lá đều do Cường bán với giá cao hơn thị trường. Sau khi các con bạc thắng sẽ được Cường mua lại với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch.

Cháy nhà xưởng sản xuất đồ gỗ

Vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 25-1, nhà xưởng Công ty TNHH Gỗ Mỹ Products (vốn nước ngoài), chuyên sản xuất giường, tủ, bàn ghế ở phường Thuận Giao, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) phát cháy dữ dội. Đến 2 giờ 40 phút, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế. Tại hiện trường, diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 1.000 m2. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ.

Cướp giật tài sản

Ngày 25-1, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can hai đối tượng: Kiều Vĩnh Hưng (SN 2003) và Nguyễn Khắc Sơn (SN 2003), cùng trú tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, hai đối tượng bị bắt khi vừa thực hiện vụ cướp giật túi xách của người đi đường tại khu vực đường La Thành, phường Quang Trung. Tại cơ quan công an, các đối còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại iPhone cũng tại đường La Thành.

Tàng trữ vũ khí quân dụng, hàng cấm

Sáng 25-1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Luân (34 tuổi), trú tại TP Buôn Ma Thuột, về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và mua bán, tàng trữ hàng cấm… Trước đó, Công an khám xét nơi ở của Luân tại TP Buôn Ma Thuột thu giữ 270 gam hê-rô-in, 174 kg pháo nổ, bốn khẩu súng… và nhiều tài sản khác do Luân trộm cắp. Công an đã làm rõ, Luân đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Trộm cắp

Ngày 25-1, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ Đào Thị Phụng (75 tuổi), ở quận Lê Chân, là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Phụng thường giả vờ là khách mua hàng để trộm tài sản tại các cửa hàng thuốc, cửa hàng tạp hóa. Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Phụng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh mở rộng, Đào Thị Phụng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố.