AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp giật tài sản

Ngày 17-9, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là: Huỳnh Văn Khánh (SN 1980) và Huỳnh Văn Nguyên (SN 1982), là anh em ruột có cùng hộ khẩu thường trú tại phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương), khi hai đối tượng nêu trên đang trên đường đi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Khánh và Nguyên khai nhận, do không có việc làm ổn định và nghiện ma túy, cho nên thường xuyên dùng mô-tô phân khối lớn và sử dụng roi điện chạy trên các tuyến đường ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước để cướp giật tài sản. Từ đầu tháng 8-2020 đến nay, Khánh và Nguyên đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Nhập cảnh trái phép

Ngày 17-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú (An Giang) cho biết, đã đưa bảy trường hợp nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Trước đó, ngày 16-9, Công an xã Khánh An, huyện An Phú tuần tra phát hiện ô-tô chở một quan tài vào khu đất nghĩa địa, thuộc xã Khánh An để chôn cất, cho nên tiến hành kiểm tra hành chính. Bảy người đi trên xe khai báo, do người thân là ông Trịnh Văn Dũng, 56 tuổi, ngụ xã Prek Chrey, huyện Kaoh Thum, Kandal, Cam-pu-chia bị bệnh mất, nhưng không có đất chôn cất, nên họ đã lén đưa thi thể ông Dũng nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam chôn cất. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú kiểm tra dịch tễ xác định ông Dũng chết do bệnh lý tai biến, không liên quan đến dịch Covid-19.

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 17-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Ngọc Lặc vừa bắt giữ: Quách Công Tùng SN 1996, ở xã Thúy Sơn; Bùi Ðức Hùng SN 1992, ở xã Ngọc Liên; Phạm Văn Ðô SN 1993 và Phạm Văn Duy SN 1986, cùng ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, có hành vi cưỡng đoạt tiền của các chủ quán bên đường Hồ Chí Minh. Ngày 9-9, bốn đối tượng mang theo dao, kiếm đến quán bán nước giải khát của chị P.T.H, ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc uy hiếp, yêu cầu chị H đưa cho bọn chúng 1,2 triệu đồng. Chị H chỉ đưa có một triệu đồng, bốn đối tượng dùng dao, kiếm phá hoại nhà cửa, đập hỏng một chiếc máy tính bảng của chị H. Các đối tượng còn đe dọa sẽ làm hại người thân, gia đình chị H nếu không tự giác đưa tiền hằng ngày cho bọn chúng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn đối tượng nêu trên để phục vụ điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản công dân.

Phạt tù hai anh em ruột tội giết người

Chiều 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Hồ Vinh Minh Q (20 năm tù) và Hồ Minh Th (em ruột Q, 13 năm sáu tháng tù), đều trú tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế, về tội "giết người". Trước đó, khoảng 0 giờ 16 phút ngày 12-10-2019, Q đến trước nhà hàng ở đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, TP Huế. Thấy nhóm của anh Tôn Thất Dương Th đang ngồi nhậu gây ồn ào, Q yêu cầu giữ trật tự để khỏi làm ảnh hưởng người khác. Hai bên lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau. Q về lấy ba con dao, đi đến nhà hàng để đánh nhau. Th (em ruột Q) thấy anh bị chảy máu ở vùng mặt, cho rằng Q bị nhóm trong nhà hàng đánh, nên giật con dao Q đang cầm, chạy xông vào nhà hàng để chém nhóm của Th. Lúc này, Q cũng cầm hai con dao chạy theo sau Th vào nhà hàng. Q đâm anh Lê Viết Th. G. một nhát khiến nạn nhân tử vong. Q và Th tiếp tục đâm, chém anh Phan Viết Th nhiều nhát, gây thương tích 36%.