Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 6-4, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Văn Trọng (SN 1970, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) là Trưởng ban Thời sự của Tạp chí điện tử Hòa nhập, để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, Trọng có viết bài phản ánh liên quan hoạt động của một công ty kinh doanh trò chơi (game) nhằm mục đích gây ảnh hưởng uy tín và hoạt động của doanh nghiệp này. Sau đó, tại một quán cà-phê, Trọng nói với lãnh đạo công ty nêu trên rằng, muốn không tiếp tục đăng bài thì phải đưa 300 triệu đồng. Vì lo sợ, công ty cho người chuyển tiền cho Trọng. Tuy nhiên, khi đang nhận tiền, Trọng bị Công an bắt quả tang. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Bị phạt do đưa tin sai sự thật

Ngày 6-4, Công an huyện Hoài Ðức (Hà Nội) cho biết, đã xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị N. (SN 1996, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Ðức) về hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết với nội dung về việc chợ La Phù không được họp. Ðây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch bệnh.

★ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với H.V.T. (SN 1990, trú tại phường Tứ Liên) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Trước đó, T. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tin về việc có người liên quan dịch Covid-19 ở ngõ 310 Nghi Tàm. Qua kiểm tra xác định đây là thông tin thất thiệt.

★ Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Lê Thị Hương (21 tuổi), ở xã Xuân Dương đã có hành vi tung tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19. Trước đó, ngày 27-3, Hương sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin "Tình hình là Xuân Dương có Covid-19 xác nhận dương tính nhé… mong mọi người thận trọng hơn khi ra đường và tiếp xúc nơi đông người". Công an huyện Thường Xuân đã điều tra, xác minh, khẳng định không có trường hợp nào ở xã Xuân Dương dương tính với Covid-19. Công an huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng; yêu cầu Hương gỡ bỏ thông tin đăng tải.

★ Ngày 6-4, Công an huyện Giao Thủy (Nam Ðịnh) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nguyện (SN 1989, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy) về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tình hình dịch Covid-19. Sau khi đăng tải, thông tin này đã có nhiều người vào xem, chia sẻ và bình luận gây tâm lý hoang mang trên mạng xã hội. Công an đã ra quyết định xử phạt Nguyện 10 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật.