Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 14-12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, tại ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, vừa bắt quả tang Hà Việt Cường, SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Mạnh Toàn, SN 1996, trú tại Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt một số tài sản của bà Huỳnh Thị Liên, SN 1971, trú xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.

Bước đầu điều tra, công an xác định: bà Liên có vay số tiền 15 triệu đồng của Cường và Toàn; sợ bà trốn nợ, các đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản. Hiện, công an huyện tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý.

Kề dao cướp tiền

Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng, SN 1982, trú thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương về tội cướp tài sản. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 9-12, Tùng mang theo một con dao phay của gia đình đến bãi đê thuộc thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương.

Khi phát hiện hai anh Đoàn Ngọc Vang, SN 1993 và Lê Văn Hải, SN 1985, cùng trú huyện Tiền Hải (Thái Bình), đi từ đò trên sông Hồng lên bãi đê thôn Đa Cốc, Tùng túm áo, kề dao vào cổ anh Vang yêu cầu đưa tiền rồi khống chế, đưa anh này vào khu vực bãi đê. Tại đây, khi anh Hải vào can ngăn, anh Vang rút trong túi ra 30 triệu đồng, định đưa cho anh Hải cầm hộ liền bị Tùng giật lấy. Công an đã thu hồi lại 15 triệu đồng.

Chết vì rơi xuống hố nước

Sáng 14-12, trên địa bàn xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, một phụ nữ chết do rơi xuống hố nước sâu của kênh thủy lợi. Ông Phan Ninh, Chủ tịch UBND xã Hành Đức cho biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Minh, 55 tuổi, trú tại thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức. Bà Minh cùng chồng ra đồng làm việc, khi đi qua đoạn kênh bê-tông N12-1 Gò Huyện bị hụt chân rơi xuống hố nước sâu, trên đoạn kênh mương vừa bị mưa lũ gây xói lở. Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một triệu đồng cho gia đình nạn nhân.