Công an thông tin về vụ cướp ở cửa hàng Bách Hoá Xanh

NDO -

NDĐT - Vào 11 giờ trưa 2-4, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin vụ việc hai đối tượng dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hoá Xanh trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh xảy ra vào khuya 27-3.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân khiến các đối tượng thực hiện hành vi cướp của là do Nguyễn Hữu Việt, nghi can đã bị bắt vào khuya 2-4 tại Bình Thuận, đang thiếu tiền ngân hàng.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Việt cùng đồng bọn.

Tang vật các cơ quan chức năng thu giữ được gồm: 1 khẩu súng rulo màu trắng, sáu viên đạn, hai con dao, một xe máy SH, một xe Exciter, một thẻ ATM và ba triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi cướp được tài sản, Bảo và Việt về nhà, tháo biển số xe đưa cho Phú đi vứt để phi tang cùng CPU máy tính của cửa hàng Bách Hóa Xanh hòng xóa dữ liệu hình ảnh. Cả nhóm chia nhau bỏ trốn về Bình Thuận và Quảng Ngãi lẩn trốn.

Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết đã phối hợp Công an các tỉnh bắt giữ Nguyễn Hữu Việt, sinh năm 1995, Lê Quốc Bảo, sinh năm 1996, Lê Quang Phú, sinh năm 1997 khi đang lẩn trốn tại các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 21 giờ 55 phút tối 27-3, tại cửa hàng Bách hóa Xanh nằm trên đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Việt và các đồng bọn bịt khẩu trang kín, mặc áo khoác màu đen, đội mũ bảo hiểm đi vào cửa hàng, tay cầm dao và vật nghi là súng khống chế nhân viên cửa hàng, cướp đi số tiền và một CPU máy tính tại khu vực quầy thu ngân rồi tẩu thoát. Vụ việc rất may không có thương vong về người.