An ninh - trật tự

Công an cùng người dân bắt kẻ trộm

Ngày 6-6, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Nghiêm (SN 1991, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ, Tổ công tác của Công an xã Xuân Canh, huyện Đông Anh phát hiện Nghiêm đang bỏ chạy, đồng thời nghe thấy tiếng hô hoán bắt trộm của người dân. Ngay lập tức tổ công tác đã phối hợp cùng người dân truy đuổi, bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ là một xe máy nhãn hiệu Honda SH. Tại cơ quan công an, Nghiêm khai nhận đã lợi dụng đêm tối để đột nhập trộm cắp chiếc xe máy SH.

Truy xét 200 thanh niên đập phá quán ăn

Ngày 6-6, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên khoảng 200 người cầm hung khí đánh người, đập phá quán ốc trên địa bàn phường An Lạc A.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 5-6, nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên hàng chục xe máy, cầm theo hung khí, gậy gộc… xông vào quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A đánh một số người đang ăn nhậu tại bàn, rồi đập phá quán. Sau khi đập phá quán ăn, nhóm này tháo chạy khỏi hiện trường. Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất ca-mê-ra để điều tra, truy xét.

Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 6-6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bốn đối tượng chuyên dùng thiết bị phá sóng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn nhiều tỉnh.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Văn Hùng (28 tuổi), trú tại xã Ea Ning và Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi), trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Phạm Văn Hà (30 tuổi), trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và Trần Văn Tuấn (31 tuổi), trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước… Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ, vì cần tiền tiêu xài cá nhân cho nên hằng ngày bốn đối tượng điều khiển hai chiếc xe máy đi đến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tìm người dân để xe máy sơ hở nhằm trộm cắp. Các đối tượng thường nhắm đến những chiếc xe máy tay ga có giá trị để lấy cắp.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu được tám chiếc xe máy trả cho người bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những đối tượng có liên quan.

Tai nạn liên hoàn, tám người bị thương

Ngày 6-6, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thuộc quận 12, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa năm xe tải và một xe khách khiến một số hành khách bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10 giờ cùng ngày, xe khách BKS 93B-006.49 chở khoảng 30 người, khi chạy đến gần giao lộ quốc lộ 1 - Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, bất ngờ lao thẳng vào xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú đâm bất ngờ khiến sáu phương tiện gồm xe tải, xe khách đâm liên hoàn vào nhau gây thương tích cho tám người, các phương tiện bị hư hại nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 6-6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy có hành vi sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền nam vay tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tội phạm ma túy

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng lực lượng hải quan Hà Tĩnh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Vũ Quang phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 4-6, tại Tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1967), trú tại: thôn Yên Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ: một bánh hê-rô-in, 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 kg ketamine, một xe máy. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Yên Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, và thu giữ thêm một gói hê-rô-in, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một cân điện tử và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

* Ngày 6-6, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hải, 56 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 5-6, Nguyễn Thanh Hải điều khiển xe gắn máy BS 65FA-7296 từ TP Cần Thơ đến TP Long Xuyên, An Giang mang ba gói ma túy trọng lượng khoảng 26 gam bán cho các con nghiện. Hải khai nhận, đã mua số ma túy nêu trên với giá hơn tám triệu đồng để bán. Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải đã thu giữ tiếp khoảng 2,8 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.