Chống buôn lậu ở vùng biên

Thời gian qua, tại xã biên giới Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), tình hình buôn lậu lá thuốc lá nguyên liệu diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh-trật tự và nhiều hệ lụy.

Lực lượng biên phòng và hải quan trực tại cầu Pác Ngà, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá nguyên liệu.
Lực lượng biên phòng và hải quan trực tại cầu Pác Ngà, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá nguyên liệu.

Từ nguồn tin và hình ảnh do bạn đọc cung cấp về tình hình buôn lậu lá thuốc lá diễn ra khá công khai tại huyện Trùng Khánh, chúng tôi đến xã Ngọc Côn tìm hiểu sự việc. Thiếu tá Lý Văn Tương, Phó Đồn trưởng Biên phòng Ngọc Côn cho biết: Đấu tranh với buôn lậu lá thuốc lá diễn biến phức tạp. Chúng tôi phải căng mình bố trí lực lượng trực 24 giờ trong ngày tại các điểm “nóng”. Đồng thời, nắm tình hình, bố trí lực lượng sẵn sàng xuất kích khi tiếp nhận thông tin có buôn lậu.

Trung tá Nông Hùng Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Côn đưa chúng tôi xem bảng phân công nhiệm vụ trực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Theo lịch phân công canh gác tại khu vực mốc 794 và 795 của đơn vị, thường xuyên có bốn cán bộ, chiến sĩ chia ca trực, túc trực liên tục 24 giờ trong ngày. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng và hải quan bố trí bốn đồng chí trực tại cầu Pác Ngà, ngăn chặn lá thuốc lá nhập lậu. Lực lượng có hạn, phải bố trí canh gác ngày đêm, đồng thời sẵn sàng xuất kích.

Trả lời câu hỏi vì sao đã nỗ lực tối đa, nhưng tình hình buôn lậu lá thuốc lá nguyên liệu không giảm mà vẫn diễn biến phức tạp, đại diện Đồn Biên phòng Ngọc Côn cho biết: Phía bên kia biên giới là vùng trồng cây thuốc lá của Trung Quốc. Chủ hàng người Việt Nam mua lá thuốc lá, tập kết, chỉ chờ lực lượng biên phòng lơi lỏng là thuê người dân, mang vác đến địa điểm tập kết. Nếu bị phát hiện, bắt giữ thì chủ hàng chịu, người dân chỉ phải chịu tiền nộp phạt hành chính; còn nếu chuyển được đến địa điểm trót lọt thì người dân được nhận tiền công. Tình hình vận chuyển lá thuốc lá nhập lậu qua biên giới bắt đầu “nóng” lên từ cuối năm 2018. Từ tháng 6-2019 đến nay diễn biến càng phức tạp, số người dân tham gia vận chuyển ngày một đông.

Ghi nhận tình hình buôn lậu lá thuốc lá trên địa bàn phụ trách diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo đã tăng cường lực lượng đấu tranh, ngăn chặn. Tuy nhiên, kết quả có hạn, do mới chỉ, ngăn chặn ở phần “ngọn”. Còn gốc của vấn đề là đấu tranh với các chủ hàng, “đầu nậu” đứng đằng sau lại chưa được thực hiện đồng bộ.

Lá thuốc lá nhập lậu, nếu được vận chuyển trót lọt, sẽ được chuyển đến điểm tập kết; đưa lên xe tải, chở về thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, sau đó chuyển ra khỏi địa bàn. Công tác ngăn chặn còn thiếu hiệu quả do việc đấu tranh quyết liệt chỉ diễn ra ở địa bàn biên phòng, hải quan phụ trách (khu vực biên giới, cửa khẩu). Còn trong nội địa, chưa phát hiện, bắt giữ tại kho chứa hàng, chưa đấu tranh, xử lý được chủ hàng.

Thiếu tá Lê Quang Dũng, Đồn trưởng Biên phòng Ngọc Côn cho biết, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, nếu chỉ lực lượng biên phòng “căng” quân ra làm thì không hiệu quả. Quan trọng nhất là phải có sự phối hợp liên ngành để xử lý tận gốc vấn đề.

Mặt khác, theo quy định, lực lượng biên phòng không có thẩm quyền xử lý mặt hàng lá thuốc lá nhập lậu. Do đó cũng không có thẩm quyền khám xét. Đã có vụ việc, đơn vị xuất kích, nhưng những người cảnh giới cho buôn lậu rải khắp từ cổng Đồn Biên phòng Ngọc Côn đến Trạm Kiểm soát cửa khẩu Pò Peo, đã báo tin. Lập tức hàng được “ém” vào nhà dân, lực lượng biên phòng đến nơi, không có thẩm quyền khám xét.

Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Pò Peo, Tống Sỹ Vĩnh chia sẻ thêm, lực lượng chức năng khu vực biên giới đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm. Đề nghị các đơn vị có nhiệm vụ chống buôn lậu nội địa cần phối hợp tốt hơn nữa.

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Trùng Khánh (Ban chỉ đạo 389) Nguyễn Thành Hải cho biết, từ tháng 6-2019, UBND huyện đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 8 khẩn trương tham mưu cho UBND huyện thành lập Đội kiểm tra liên ngành, tổ chức chốt ngăn chặn hàng nhập lậu. Tăng cường tuần tra, đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối tượng buôn lậu, nhưng hiệu quả chưa cao.

Trước diễn biến phức tạp của nạn buôn lậu lá thuốc lá tại xã Ngọc Côn, tỉnh Cao Bằng cần chỉ đạo các lực lượng chức năng quyết liệt vào cuộc, xử lý tận gốc vấn đề mang lại bình yên cho vùng biên giới.

Từ ngày 1-1 đến 1-9, lực lượng Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 vụ với 26 đối tượng nhập lậu lá thuốc lá. Tang vật thu giữ hơn 19 tấn lá thuốc lá; năm xe ô-tô; bốn xe cải tiến. Đơn vị tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt 13 vụ với 21 đối tượng, số tiền phạt 57 triệu đồng; bàn giao lực lượng quản lý thị trường xử lý bảy vụ, năm đối tượng.