Cho vay nặng lãi

Ngày 11-4, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Hùng, SN 1989; Chu Minh Hải, SN 2000, cùng trú tại Hà Nội và Vũ Xuân Ðịnh, SN 1998, trú tại tỉnh Phú Thọ, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu điều tra, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết Hải, cả hai cùng nhau kết hợp làm kinh doanh dịch vụ tài chính, cho vay nặng lãi và đặt cơ sở tại Phố Mới, xã Chu Minh, huyện Ba Vì. Quá trình hoạt động, Hùng phân công Hải trực tiếp đứng ra trao đổi, giao dịch thỏa thuận với khách về khoản tiền vay và lãi suất; tìm khách vay tiền đồng thời đi dán tờ rơi, quảng cáo trên địa bàn huyện Ba Vì và các địa bàn lân cận. Năm 2019, do lượng khách vay đông, Hải rủ Ðịnh về cơ sở làm cùng. Công an xác định, số tiền các đối tượng giao dịch với khách hàng lên tới hàng tỷ đồng; khách vay tiền với mức lãi suất cao từ 7.000 đồng đến 10 nghìn đồng /ngày/1 triệu đồng (khoảng hơn 300%/năm).

Tàng trữ ma túy

Ngày 11-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tại khu vực đường gom dân sinh gần cống chui, thuộc tổ dân phố My Ðiền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Công an huyện Việt Yên bắt quả tang Dương Văn Sơn, SN 1987, trú tại huyện Sơn Ðộng (Bắc Giang) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một hộp nhựa mầu xanh đựng 37 gói giấy bạc bên trong chứa các cục bột mầu trắng (là chất ma túy) và một số tang vật liên quan. Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ đối tượng Dương Văn Sơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai chị em chết đuối

Ngày 11-4, UBND phường Ðồng Sơn, TP Ðồng Hới (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai chị em thiệt mạng. Trước đó, chiều 10-4, cháu Lê Thanh Nhàn, SN 2006, học sinh lớp 9, Trường THCS Thuận Ðức, TP Ðồng Hới và em cùng mẹ khác cha là cháu Nguyễn Hà Nhân, SN 2010, học sinh lớp 5, Trường tiểu học số 2 Ðồng Sơn, trú tại tổ dân phố 5, phường Ðồng Sơn đi bắt ốc ở khu vực gần nhà không may rơi xuống ao nước sâu, bị đuối nước. Ðến cuối giờ chiều cùng ngày, khi người dân phát hiện vụ việc thì cả hai cháu đã chết. Lãnh đạo phường Ðồng Sơn đã đến động viên, thăm hỏi và cùng gia đình lo hậu sự cho hai cháu nhỏ theo phong tục địa phương.

Ði cướp lấy tiền trả nợ

Ngày 11-4, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối tượng Trương Văn Tam, SN 1989, trú tại Hà Nội, về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do không có tiền trả nợ, Tam điều khiển xe máy và cầm theo một con dao đến khu vực đường đê Ngọc Tảo tìm kiếm "con mồi" để cướp tài sản. Khi phát hiện anh Lê Hoàng N, SN 2003, trú tại huyện Phúc Thọ, đi xe đạp điện qua đê Ngọc Tảo, Tam liền bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng, không có người qua lại, Tam áp sát rồi dùng dao đe dọa cướp một chiếc điện thoại di động của anh N. Sau đó đối tượng mang chiếc điện thoại đi bán được 650 nghìn đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và bắt giữ đối tượng Trương Văn Tam.