Cháy công ty may

Ngày 21-7, xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty TNHH May Makalot ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Hải Dương). Ngọn lửa bắt nguồn từ một phân xưởng trong nhà máy sau đó lan ra chung quanh.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động tám xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường để dập lửa. Do đám cháy được phát hiện sớm nên không có thiệt hại về người nhưng phần lớn hàng hóa, tài sản của công ty bị thiêu rụi.

Công ty TNHH May Makalot là công ty 100% vốn Ðài Loan (Trung Quốc), có khoảng 4.000 công nhân. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định mức độ thiệt hại.

Nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21-7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, kiểm tra hành chính căn hộ Lô 38 Ocean View, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (do Ngô Văn Dũng, SN 1962, làm chủ) phát hiện 57 người Trung Quốc lưu trú tại căn hộ chưa khai báo tạm trú. Tại đây, nhóm người này sử dụng 54 máy tính, 79 điện thoại kết nối in-tơ-nét. Tổ công tác đã tạm giữ 55/57 hộ chiếu, thị thực (hai thị thực, hộ chiếu đang gia hạn) và niêm phong địa điểm này.

Hủy hoại tài sản

Ngày 21-7, Công an huyện Nhơn Trạch (Ðồng Nai) đã tạm giữ hình sự Trần Trọng Nhân, 19 tuổi và Thái Ngọc Hưng, 23 tuổi, đều là người địa phương, để điều tra về hành vi gây rối trật tự, hủy hoại tài sản và đang truy bắt ba đối tượng khác. Trước đó, tại Công ty Việt Hoàng (huyện Nhơn Trạch, Ðồng Nai), do mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng trên điều khiển năm xe máy đến gặp Dương Văn Ðạt, 19 tuổi, trú xã Phong Thanh Tây B,
huyện Phước Long (Bạc Liêu), là bảo vệ Công ty Việt Hoàng. Tại đây, các đối tượng cầm gạch ném Ðạt, cầm gậy đập vỡ ca-mê-ra cổng chính của công ty. Sau đó, các đối tượng lên xe bỏ chạy.

Cho vay nặng lãi

Ngày 21-7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tiếp tục đấu tranh chuyên án giai đoạn 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) công an tỉnh chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an TP Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn, Công an các huyện Tiên Du, Thuận Thành và Lương Tài điều tra làm rõ ổ nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh. Quá trình khai thác tài liệu và đấu tranh làm rõ, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1991, ở Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) và Ðỗ Ðức Toàn (SN 1989, trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Thủy (SN 1998, ở Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Lê Anh Dũng (SN 1983, ở Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội).