Cao Bằng phát hiện 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

NDO -

Từ nguồn tin của nhân dân và biện pháp nghiệp vụ biên phòng, Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện và xử lý hai vụ, gồm 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).
13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Cụ thể, vào hồi 17 giờ 55 phút chiều 16-8, tại khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh), nhận nguồn tin nhân dân báo có người lạ xuất hiện tại địa bàn, lực lượng đơn vị đã khẩn trương xuống địa bàn xác minh, làm rõ.

Khi phát hiện lực lượng biên phòng, các đối tượng bỏ chạy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã truy đuổi và bắt giữ 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, vào lúc 5 giờ 40 phút sáng 17-8, tại khu vực xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, tổ tuần tra cơ động của đơn vị tiếp tục phát hiện thêm hai đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng khai, nhập cảnh trái phép với mục đích đi sâu vào nội địa, đến làm thuê cho các công ty ở thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh phía nam có chủ là người Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã phối hợp cán bộ y tế, kiểm tra sức khỏe các đối tượng; đưa vào khu cách ly theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy cho biết, đơn vị đã báo cáo cấp trên và thông báo cho lực lượng chức năng Trung Quốc, trao đổi, ấn định thời gian trao trả các đối tượng nhập cảnh trái phép cho phía Trung Quốc.

5032.jpg -0
 Hai đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.