Vụ đánh bạc nghìn tỷ

Cách ly Nguyễn Văn Dương, thẩm vấn Lưu Thị Hồng

NDO -

NDĐT - Sáng 17-11, ngày làm việc thứ sáu phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây, do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm game, Công ty CNC trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử.
Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm game, Công ty CNC trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Mở đầu phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa đã trả lời đề nghị của luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bị cáo Lê Thị Lan Thanh) về việc triệu tập một số đại diện liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện ba nhà mạng viễn thông.

Chủ tọa cho biết, với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Bộ trả lời các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề luật sư Thiệp đề nghị. Tiếp đó, Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát trình chiếu văn bản và đọc công khai phần trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp, phạm vi sử dụng, quản lý thẻ cào, thẻ game phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã yêu cầu triệu tập ba nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone để làm rõ một số vấn đề liên quan việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông trong đường dây cờ bạc. Nhưng ba nhà mạng có đơn xin xét xử vắng mặt vì trong hồ sơ vụ án đã có lời khai đầy đủ của ba nhà mạng.

Trước khi bước vào phần xét hỏi phiên sáng nay, Chủ tọa đề nghị lực lượng công an cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương để phục vụ việc thẩm vấn, để bị cáo Dương không nghe được những lời khai của các bị cáo mà tòa sẽ xét hỏi trong ngày hôm nay.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc Trung tâm game, Công ty CNC) nhiều lần từ chối, không trả lời các câu hỏi của luật sư. Đối với câu hỏi, khi giao dịch, ký hợp đồng bị cáo có nói game bài Rikvip là đánh bạc hay game bình thường? Tuấn trả lời bị cáo không nhớ.

Bị cáo Phạm Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán - Công ty CNC) là người thứ hai được gọi lên bục thẩm vấn. Tuấn Anh khai mình làm lập trình viên tiếp nhận lại cổng gạch thẻ, vận hành cổng gạch thẻ cho Công ty CNC từ tháng 7-2015. Từ 9-2015, Phạm Tuấn Anh được nhận lại cổng gạch thẻ bên Công ty Home Direct (là công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính).

Theo cáo trạng, tháng 11-2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hành thẻ Vcard, với mục đích dần thay thế thẻ cào viễn thông của các nhà mạng, làm phương tiện thanh toán cho game bài Tip.Club. Tuấn chỉ đạo Phạm Tuấn Anh, Vũ Văn Vỹ và Nguyễn Ngọc Thịnh thực hiện. Sau đó, giao cho Vũ Văn Vỹ vận hành sinh thẻ, kết nối với cổng thanh toán paygate247 để gạch thẻ, thanh toán cho game bài Tip.Club.

Cách ly Nguyễn Văn Dương, thẩm vấn Lưu Thị Hồng ảnh 1

Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CNC.

Sáng cùng ngày, Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CNC

Công ty CNC, trợ thủ đắc lực của đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Trước Hội đồng xét xử, Hồng cho biết là bạn lâu năm của Nguyễn Văn Dương và có gần năm năm là đồng nghiệp với Phan Sào Nam tại VTC. Lưu Thị Hồng cũng cho biết, ban đầu, bị cáo không đóng cổ phần vào công ty nhưng sau đó đóng góp 700 tỷ đồng theo lộ trình.

Theo cáo trạng, ngày 1-4-2015, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký Hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO (kèm theo phụ lục hợp đồng số 01) với Phan Sào Nam để “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ Web Www.Rikvip.com”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng bốn tháng.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo và Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Hồng thực hiện việc chuyển tiền cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 600 triệu đồng là có thật.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 03/QĐ-VKS-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “tổ chức đánh bạc” với vai trò đồng phạm giúp sức.

* Những trợ thủ đắc lực của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

* Biết là “công ty bình phong” nên rất yên tâm

* Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Con bạc càng gỡ, càng thua nhiều

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

* Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hưởng lợi và thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?

* Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa

* Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua internet ở Phú Thọ

* Đại lý cấp 1 khai có thế lực lớn bảo kê

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

* Kết quả điều tra ban đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”