Cách ly năm đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép trong đêm

NDO -

Sáng 25-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, bàn giao năm đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho lực lượng chức năng tiến hành cách ly theo quy định.

Năm đối tượng người Trung Quốc đang vượt biên trái phép sang Campuchia bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ.
Năm đối tượng người Trung Quốc đang vượt biên trái phép sang Campuchia bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút đêm 24-2, tại khu vực ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phát hiện và bắt giữ năm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các đối tượng khai nhận, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 22-2. Sau khi vào địa phận Việt Nam, cả năm đối tượng được một ô-tô bốn chỗ đón và đưa xuống Hà Nội, sau đó lên xe khách di chuyển đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 24-2.

Tiếp đó, nhóm người này lên ô-tô 16 chỗ BKS 51B-25857 do tài xế người Việt Nam điều khiển đưa lên biên giới tỉnh Bình Phước. Khi đến khu vực biên giới Bình Phước (thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh), các đối tượng xuống xe tự đi bộ, tìm cách vượt biên sang Cam-pu-chia thì bị bắt giữ.

Đơn vị đã phối hợp cơ quan kiểm dịch y tế tiến hành các biện pháp khử khuẩn, lấy lời khai ban đầu và bàn giao năm đối tượng cho địa phương để cách ly theo quy định.

Năm đối tượng trên, gồm: He Shai (sinh năm 2002), Chen Hao (sinh năm 2002), Liu Bung (sinh năm 1990), Luu Qun Gian (sinh năm 2002), cùng trú tại tỉnh Hồ Nam; Trung Quốc và Mã Na (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan