Biểu dương lực lượng phá vụ án giết người tại chùa Quảng Ân

NDO -

NDĐT - Chiều 1-4, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức sơ kết báo cáo nhanh về kết quả điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại chùa Quảng Ân, khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vào đêm 22, rạng sáng 23-3 làm hai người chết, một người bị thương nặng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận biểu dương và thưởng nóng Ban chuyên án cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ điều tra phá án.
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận biểu dương và thưởng nóng Ban chuyên án cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ điều tra phá án.

Theo báo cáo nhanh của Ban chuyên án, đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1989, trú tại Khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân là phật tử tại chùa Quảng Ân. Lợi dụng sự quen biết với sư trụ trì chùa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, sinh năm 1961), Tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhà chùa để trả nợ và thỏa mãn thú chơi bời.

Vào khoảng 0 giờ ngày 23-3, Tâm đã lẻn vào chùa, mang theo một khúc cây đột nhập vào phòng của sư thầy. Phát hiện có người vào phòng sư thầy, chị Nguyễn Thị Bảo Yến, sinh năm 2001, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân là phật tử làm công quả tại chùa nghỉ ở phòng gần đó chạy tới, thì Tâm dùng đoạn cây đánh tới tấp vào đầu, vào người. Tiếp đó, Tâm lao vào dùng gập đập nhiều phát vào đầu sư thầy Thích Nguyên Lộc. Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1977 (mẹ chị Yến) ở cùng con gái từ phòng bên cạnh chạy qua cũng bị Tâm dùng cây đánh đến khi ngã gục xuống sàn nhà. Hành động ra tay tàn ác của Tâm làm sư thầy Thích Nguyên Lộc và chị Nguyễn Thị Bảo Yến chết tại chỗ, bà Nguyễn Thị Phượng bị thương nặng nguy kịch.

Sau khi gây án, Tâm lục tìm lấy hai chùm chìa khóa của sư thầy Thích Nguyên Lộc, mở tủ và lục lấy tất cả tiền trong tủ (gồm 760 triệu đồng tiền mặt và một số ngoại tệ), ba chiếc điện thoại di động của hai mẹ con bà Phượng, chị Yến. Sau đó, Tâm cho tất cả tiền, điện thoại, hai chùm chìa khóa, một xâu hạt vào túi xách của sư thầy rời khỏi chùa đi vào khu nghĩa địa thị trấn Tân Nghĩa ở gần đó vứt hung khí gây án, đốt chiếc túi xách phi tang. Số tiền lấy được, Tâm dùng để trả nợ cho 14 người; còn lại Tâm giấu 260 triệu trên trần nhà và 140 triệu chuyển vào tài khoản của vợ. Đến trưa 23-3, Tâm chạy xe máy vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Với sự điều tra, truy lùng quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Ban chuyên án, Công an tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, sau 48 giờ gây án, hung thủ đã sa lưới khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Biểu dương lực lượng phá vụ án giết người tại chùa Quảng Ân ảnh 1

Cán bộ điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ án giết người cướp tài sản tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Ban chuyên án cũng báo cáo chi tiết về việc tại sao hai mẹ con bà Phượng, cô Yến lại nghỉ tại chùa vào đêm xảy ra vụ án. Trước đó, sư thầy Thích Nguyên Tịnh, người cùng tu tại chùa Quảng Ân với sư thầy Thích Nguyên Lộc phải đi TP Hồ Chí Minh nên có nhờ mẹ con bà Phượng, cô Yến đến chùa ngủ lại để giúp đỡ, lo liệu sức khỏe cho sư thầy Thích Nguyên Lộc do thầy bị bệnh tim.

Trước thành tích xuất sắc, điều tra phá vụ án nhanh, tạo niềm tin trong nhân dân và dư luận, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã biểu dương và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia chuyên án của tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tham gia hỗ trợ phá án. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để sớm kết thúc điều tra vụ án chuyển Viện Kiểm sát truy tố đối tượng ra trước pháp luật.