Bắt tạm giam ba bị can liên quan sai phạm tại huyện U Minh Thượng

NDO -

NDĐT - Trưa 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam ba bị can liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang).

Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, một trong những công trình có sai phạm.
Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, một trong những công trình có sai phạm.

Ông Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ba bị can Cơ quan công an bắt tạm giam gồm: Lê Thanh Đồng, nguyên Trưởng phòng Công thương huyện U Minh Thượng (hiện là công chức Văn phòng Huyện ủy U Minh Thượng); Đặng Thanh Phong, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng; Châu Văn Mừng, nhân viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Phong, Mừng.

Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng Đoàn Hồng Dinh cho hay, sáng nay ông đi công tác tại xã Vĩnh Hòa (U Minh Thượng). “Nghe anh em báo lại vụ việc, khi tôi về đến huyện thì tất cả đã được dẫn giải lên xe công an đưa đi” - ông Dinh nói.

Theo Kết luận thanh tra số 02, ngày 26-6-2019 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, về thanh tra lại Kết luận thanh tra số 174a/KL-UBND ngày 17-8-2018 của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng về nội dung và phát hiện xử lý sai phạm qua thanh tra Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng, tổng số tiền sai phạm hơn tám tỷ đồng.

Liên quan đến những sai phạm tại các dự án đầu tư xây dựng tại huyện U Minh Thượng, trước đó Tỉnh ủy Kiên Giang đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với các ông: Ngô Công Tước, nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (hiện là Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Công thương); Đoàn Hồng Dinh, nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (hiện là Bí thư Huyện ủy U Minh thượng).

Huyện ủy, UBND huyện U Minh Thượng cũng đã xử lý hành chính một số tập thể, cá nhân có liên quan.