Bắt quản lý và năm nhân viên quán bar bán ma túy cho khách

NDO -

NDĐT - Chiều 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi), quản lý quán Vic Beer Club để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng bị tạm giữ về hành vi trên có năm đối tượng khác được xác định là nhân viên của quán, gồm: Phan Văn Âu (21 tuổi), Tạ Quang Hùng (22 tuổi), Nguyễn Mạnh Tú (21 tuổi), Dương Lê Tính, (24 tuổi) và Phan Thị Tuyết Mai (27 tuổi).

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra quán bar trá hình quán Vic Beer Club.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra quán bar trá hình quán Vic Beer Club.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành kiểm traquán bar trá hình Vic Beer Club, ở tổ 33, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, phát hiện 113 người đang nhảy trong tiếng nhạc inh ỏi, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trên nhiều bàn và dưới nền nhà của quán vương vãi nhiều viên nén, chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Khám xét ở ba điểm của quán là khu pha chế, quầy thu ngân và khu vực nhà vệ sinh, lực lượng chức năng thu giữ 140 viên nén ma tuý tổng hợp, 35 gói ma tuý đá, hai bịch cỏ Mỹ, 22 dụng cụ hút shisha, cùng nhiều bịch ni-long có đựng chất bột màu trắng nghi là ma tuý. Qua test nhanh, 29 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó năm nhân viên và 24 khách.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hồng Ân thừa nhận, số ma túy trên được mua về bán lại cho khách đến chơi để kiếm lời. Ngoài Ân, năm đối tượng khác, gồm: Âu, Hùng, Tú, Tính và Mai khai nhận liên quan đến việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 27-10, Công an huyện Long Thành đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở quán Vic Beer Clubbar số tiền 22 triệu đồng, vì hoạt động quá giờ và để 23 khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt quản lý và năm nhân viên quán bar bán ma túy cho khách ảnh 1

Nhiều chất ma túy được phát hiện tại quán bar trá hình Vic Beer Club.

* Cùng trong sáng 8-12, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Tuấn Thảo, số 32 đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, phát hiện nhiều đĩa đựng bột màu trắng nghi là chất ma túy tại 10 phòng của quán. Sau khi test nhanh, phát hiện 39 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trong khi đó, tại thành phố Biên Hòa, khoảng 3 giờ cùng ngày, dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố Biên Hòa phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar trá hình Cosmo, nằm trong khuôn viên khách sạn 5 sao khách sạn Central Park, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, phường Tân Tiến. Qua đó, phát hiện 88 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, tình hình tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trái phép tại các quán bar, karaoke trên địa bàn diễn ra phức tạp. Đây cũng là nơi làm phát sinh nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động băng nhóm, gây bức xúc, lo lắng cho người dân. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động của các loại hình kinh doanh này sẽ góp phần kéo giảm các loại tội phạm.