Bắt nóng nghi can giết người sau ba ngày lẩn trốn

NDO -

Sáng 14-4, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, chiều 13-4, Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức truy tìm và bắt được đối tượng liên quan hành vi giết người, cướp tài sản đang lẩn trốn tại tổ 6, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.

Đối tượng Nguyễn Đức Thành khi bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Đức Thành khi bị bắt giữ.

Theo thông tin cung cấp từ phía Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 22 giờ đêm 10-4, tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã Tân Uyên  (Bình Dương) xảy ra vụ ẩu đả làm chết hai người, ba người bị thương.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận định, đối tượng liên quan là Nguyễn Đức Thành, sinh năm 2000, ngụ ấp Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Trên cơ sở thông tin từ phía lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, nghi can là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Châu Thành nhận định, có thể đối tượng sẽ trốn về địa phương. Lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo vụ việc lên Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành phân công lực lượng, rà soát địa bàn, theo dõi chặt chẽ các điểm mà đối tượn có thể lẩn trốn và phát động phong trào phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Đến 16 giờ 30 phút chiều 13-4, Công an huyện Châu Thành đã bắt được đối tượng Thành khi đang lẩn trốn tại nhà trọ Trường Thành, thuộc tổ 6, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.

Kết quả ban đầu xác định, ngoài vụ án giết người xảy ra vào ngày 10-4, tại Bình Dương, Nguyễn Đức Thành còn liên quan vụ cướp tài sản là một chiếc xe mô-tô xảy ra vào ngày 7-2, tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).