Bắt nhóm lâm tặc khai thác trộm gỗ dổi tại Đăk Tô

NDO -

NDĐT - Vào lúc 2 giờ ngày 29-2, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) đã tuần tra, mật phục và bắt được một vụ khai thác và vận chuyển ít nhất 12m3 gỗ dổi (nhóm 3) tại tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Một lâm tặc cùng tang vật bị bắt giữ
Một lâm tặc cùng tang vật bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt 11 lâm tặc, thu giữ 11 xe máy độ chế. Đây là lần bắt giữ lâm tặc có số lượng nhiều nhất mà lực lượng chức năng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô phát hiện và bắt giữ. Theo nhận định, các đối tượng lâm tặc trên từ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi qua địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Hiện lực lượng chức năng đang đưa người và tang vật của vụ việc về huyện Đăk Tô.

* Sau khi phát hiện và tạm giữ 11 đối tượng cùng tang vật của vụ khai thác rừng trái phép tại khoảnh 3 tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (Kon Tum) vào 2 giờ sáng 29-2, đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng khi kiểm tra hiện trường tiếp tục phát hiện hai đối tượng đang khai thác gỗ trái phép.

Cụ thể, khi dẫn các đối tượng khai thác gỗ trái phép trên vào hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đang khai thác gỗ. Ngay khi bị phát hiện, một đối tương đã kịp bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua lời khai, đối tượng bị bắt tên Nguyễn Văn Viên (trú xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi), còn người bỏ trốn tên Bình (ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi), cả hai đối tượng trên thuộc nhóm 11 đối tượng bị bắt rạng sáng nay.

Danh sách các đối tượng đang bị tạm giữ đều ở huyện Ngọc Hồi gồm: A Lâm (xã Đăk Dục); Bùi Văn Hải (thôn 5, thị trấn Plei Kần); Bùi Đình Tứ (thị trấn Plei Kần); Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Thông, Lương Văn Trung, Nguyễn Quốc Thiết, Võ Đức Thuận, Vũ Minh Tuân, Nguyễn Văn Tuấn (thôn 7, thị trấn Plei Kần) và Nguyễn Văn Nam (thôn 6, xã Đăk Sú).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.