Bắt khẩn cấp giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng về hành vi vu khống

NDO -

Ngày 30-9, Công an Đắk Lắk cho biết, đã có thông báo về việc “bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp” với ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh về hành vi vu khống theo điều 156 Bộ luật Hình sự.

Tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ông Quý bị bắt vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã phạm vào Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Ông Quý đã được Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc từ tối 23-9 và hiện đang bị tạm giữ tại đây để điều tra. Tất cả các hoạt động tố tụng đều được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và làm việc với ông Quý và ông Hoàng Minh Tuấn 40 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Ông Tuấn là võ sư, là học trò của ông Quý.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ vụ án.